Phố biển Cửa Lò náo nức trước đêm khai hội mùa du lịch mới

(Baonghean.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa, phố biển Cửa Lò sẽ bước vào những ngày hội vui bất tận sau hơn 2 năm dài vắng du khách về nghỉ dưỡng, vui chơi. Cả thị xã giờ đây bừng lên sinh khí mới…
Mùa Hạ về, nắng ngập tràn mọi phố phường Cửa Lò; gió từ đại dượng lồng lộng thổi…Phố biển hân hoan chào đón một mùa vui mới; chào đón bạn bè gần xa. Ảnh Thành Cường
Mùa Hạ về, nắng ngập tràn mọi phố phường Cửa Lò; gió từ đại dương lồng lộng thổi… Phố biển hân hoan chào đón một mùa vui mới; chào đón bạn bè gần xa. Ảnh: Thành Cường
Trước giờ khai hội năm du lịch 2022, nước biển như xanh hơn, cát như trắng và mịn màng hơn. Bãi biển Cửa Lò xưa nay vẫn được đánh giá mang vẻ đẹp thiên tạo đứng đầu khu vực. Ảnh Đức Anh
Trước giờ khai hội năm du lịch 2022, nước biển như xanh hơn, cát như trắng và mịn màng hơn. Bãi biển Cửa Lò xưa nay vẫn được đánh giá mang vẻ đẹp thiên tạo đứng đầu khu vực. Ảnh: Đức Anh
Mong mỏi ngày vui đã lâu, nhiều du khách thập phương đã sớm ùa về, mải mê mải mê vui đùa với những con sóng bạc. Ảnh Thành Cường
Mong mỏi ngày vui đã lâu, nhiều du khách thập phương đã sớm ùa về, mải mê vui đùa với những con sóng bạc. Ảnh: Thành Cường
Càng về chiều, lượng khách ra tắm biển mỗi lúc một đông hơn. Biển rộn ràng tiếng sóng, tiếng vui đùa của du khách hòa trong làn nước. Ảnh Thành Cường
Càng về chiều, lượng khách ra tắm biển mỗi lúc một đông hơn. Biển rộn ràng tiếng sóng, tiếng vui đùa của du khách hòa trong làn nước. Ảnh: Thành Cường
Các dịch vụ vui chơi như mô tô nước đã mở…mang lại cho du khách những trải nghiệm mới với cảm giác mạnh. Ảnh Thành Cường
Các dịch vụ vui chơi như mô tô nước đã mở…mang lại cho du khách những trải nghiệm mới với cảm giác mạnh. Ảnh: Thành Cường
Tại Quảng trường Bình Minh – trái tim của thị xã, lực lượng chức năng đang rà soát lại máy móc, chuẩn bị bước vào đêm khai hội diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (8/4). Ảnh Đức Anh
Tại Quảng trường Bình Minh – trái tim của thị xã, lực lượng chức năng đang rà soát lại máy móc, chuẩn bị bước vào đêm khai hội diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (8/4). Ảnh: Đức Anh
Trận địa hoa chào mừng đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 đã sẵn sàng. Cuối chương trình khai mạc là màn pháo hoa tầm thấp rực rõ kéo dài trong 15 phút…rất đáng mong đợi. Ảnh Thành Cường
Trận địa pháo hoa chào mừng đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 đã sẵn sàng. Cuối chương trình khai mạc là màn pháo hoa tầm thấp rực rõ, lung linh sắc màu kéo dài trong 15 phút…rất đáng mong đợi. Ảnh: Thành Cường
Đón mùa vui, những nhà hàng, ki ốt dọc bờ biển được trang trí đẹp hơn. Sinh khí mới ùa về xóa tan những tháng ngày buồn “cửa đóng then cài” do Covid-19. Ảnh Đức Anh
Đón mùa vui, những nhà hàng, ki-ốt dọc bờ biển được trang trí đẹp hơn. Sinh khí mới ùa về xóa tan những tháng ngày buồn “cửa đóng then cài” do dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Những món quà biển tươi rói đã được chuẩn bị đủ đầy…sẵn sàng phục vụ cho thực khách. Hải sản Cửa Lò vẫn nức tiếng thơm ngon. Ảnh Đức Anh
Những món quà biển tươi rói đã được chuẩn bị đủ đầy… sẵn sàng phục vụ cho thực khách. Hải sản Cửa Lò vẫn nức tiếng thơm ngon. Ảnh: Đức Anh
Tối đêm khai hội này, dự kiến du khách thập phương về với phố biển rất đông. Ở những khu vực dịch vụ đã được cho phép, người làm dịch vụ trông, giữ xe sắp xếp, chuẩn bị đón khách. Ảnh Đức Anh
Tối đêm khai hội này, dự kiến du khách thập phương về với phố biển rất đông. Ở những khu vực dịch vụ đã được cho phép, người làm dịch vụ trông, giữ xe sắp xếp, chuẩn bị đón khách. Ảnh: Đức Anh
Lực lượng chức năng sớm có mặt điều phối giao thông; đảm bảo an ninh trật tự cho đêm hội thành công. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng chức năng sớm có mặt điều phối giao thông; đảm bảo an ninh trật tự cho đêm hội thành công. Ảnh: Thành Cường

Chương trình Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022

1.   Lễ Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 (đêm 8/4, tại Quảng trường Bình Minh).

2.   Giải Cờ người (sáng 10/4, tại Quảng trường Bình Minh).

3.   Khai mạc giải Võ Karate toàn tỉnh (chiều 10/4, tại Nhà thi đấu thị xã).

4.   Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (đêm 10/4, tại Công viên Hoa Cúc Biển).

5.   Khai mạc giải bóng chuyền trong nhà và bãi biển (từ ngày 10/4 đến ngày 30/4, tại Nhà thi đấu thị xã và sân thể thao bãi biển thị xã).

6.   Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm (thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ đêm 10/4, tại đường Nguyễn Sinh Cung, từ đường Bình Minh đến ngã tư đường Mai Thúc Loan).

7.  Hình thành khu ẩm thực tại nhà hàng, khách sạn (từ ngày 10/4 đến ngày 31/12/2022).

8.  Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (đêm 12/4, tại sân khấu phường Nghi Thủy).

9.  Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (đêm 14/4, tại sân khấu phường Nghi Hải).

10.  Hội thi Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch (từ ngày 15-20/4, tại Công viên Hoa Cúc biển).

11.  Tổ chức Hội thi đầu bếp giỏi (từ ngày 20 – 30/4, tại Công viên Hoa Cúc biển).

12. Chương trình văn nghệ dân ca Ví, Giặm (đêm 24/4, tại Sân khấu UBND phường Nghi Thủy).

13. Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP (25/4, trên tuyến đường Bình Minh).

14. Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Got Talent (đêm 30/4, tại Quảng trường Bình Minh).

15. Tổng kết Tuần lễ hội và chương trình văn nghệ Về miền Ví, Giặm (đêm 01/5, tại Quảng trường Bình Minh).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.