Phố biển Cửa Lò trước ngày khai hội

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đón chào ngày hội mới, thị xã Cửa Lò lúc này đã thay da, đổi thịt… khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn. Một năm du lịch mới đã về, phố biển hân hoan chào đón.
Tối ngày 8/4 tới, thị xã Cửa Lò sẽ chính thức khai mạc Lễ hội du lịch. Ở thời điểm này, sân khấu đêm khai mạc tại Quảng trường Bình Minh đã được lắp đặt hoàn thành… đón chờ du khách trở về phố biển. Ảnh: Thành Cường
Tối ngày 8/4 tới, thị xã Cửa Lò sẽ chính thức khai mạc Lễ hội du lịch. Ở thời điểm này, sân khấu đêm khai mạc tại Quảng trường Bình Minh đã được lắp đặt hoàn thành… đón chờ du khách trở về phố biển. Ảnh: Thành Cường
Sau 2 năm “ngủ đông” do Covid-19, lúc này Cửa Lò đã khoác lên màu áo mới. Mùa vui chưa bắt đầu nhưng du khách muôn phương đã dập dìu về phố biển để nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn cảnh đẹp phố biển. Ảnh: Thành Cường
Sau 2 năm “ngủ đông” do Covid-19, lúc này Cửa Lò đã khoác lên màu áo mới. Mùa vui chưa bắt đầu nhưng du khách muôn phương đã dập dìu về phố biển để nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn cảnh đẹp phố biển. Ảnh: Thành Cường
Không phụ lòng du khách ngóng đợi, từ nhiều tháng nay, thị xã Cửa Lò đã tập trung kiến tạo các không gian xanh - sạch - đẹp và thân thiện… Những bãi biển dài cát mịn đợi chờ những bước chân in. Ảnh: Thành Cường
Không phụ lòng du khách ngóng đợi, từ nhiều tháng nay, thị xã Cửa Lò đã tập trung kiến tạo các không gian xanh - sạch - đẹp và thân thiện… Những bãi biển dài cát mịn đợi chờ những bước chân in. Ảnh: Thành Cường
Thị xã đã không ngừng chỉnh trang, sửa chữa, làm mới hệ thống trực quan, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh khu vực nội thị, thêm mới các điểm check-in làm bằng hoa, cây cảnh thân thiện với môi trường. Ảnh: Thành Cường
Thị xã đã không ngừng chỉnh trang, sửa chữa, làm mới hệ thống trực quan, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh khu vực nội thị, thêm mới các điểm check-in làm bằng hoa, cây cảnh thân thiện với môi trường. Ảnh: Thành Cường
Các lực lượng chức năng và người dân thị xã tập trung, ra sức hoàn thiện những công đoạn cuối cùng giúp cho phố phường thực sự khang trang đón chào ngày hội mới. Ảnh: Thành Cường
Các lực lượng chức năng và người dân thị xã tập trung, ra sức hoàn thiện những công đoạn cuối cùng giúp cho phố phường thực sự khang trang đón chào ngày hội mới. Ảnh: Thành Cường
Công nhân lắp đặt thêm nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn mọi lứa tuổi tại Khu vui chơi giải trí công viên thiếu nhi Cửa Lò. Những trò chơi này hứa hẹn giúp cho du khách sẽ có những giây phút thư giãn thật lý thú và bổ ích trong những ngày lưu lại đô thị biển. Ảnh: Thành Cường
Công nhân lắp đặt thêm nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn mọi lứa tuổi tại Khu vui chơi giải trí công viên thiếu nhi Cửa Lò. Những trò chơi này hứa hẹn giúp cho du khách sẽ có những giây phút thư giãn thật lý thú và bổ ích trong những ngày lưu lại đô thị biển. Ảnh: Thành Cường
Trên 300 khách sạn, cơ sở lưu trú tại thị xã biển cũng đã sẵn sàng đón khách. Sau hơn hai năm ngừng phục vụ, bước vào năm du lịch 2022, tất cả các khách sạn đã có sự đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phòng ốc, khuôn viên. Ảnh: Đức Anh
Trên 300 khách sạn, cơ sở lưu trú  tại thị xã biển cũng đã sẵn sàng đón khách. Sau hơn hai năm ngừng phục vụ, bước vào năm du lịch 2022, tất cả các khách sạn đã có sự đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phòng ốc, khuôn viên. Ảnh: Đức Anh
Cửa Lò lúc này, trên bến, dưới thuyền nhộn nhịp. Các ngư dân vùng biển này ra khơi vào lộng để đem về cho du khách những món quà biển tươi ngon. Ảnh: Thành Cường
Cửa Lò lúc này, trên bến, dưới thuyền nhộn nhịp. Các ngư dân vùng biển này ra khơi vào lộng để đem về cho du khách những món quà biển tươi ngon. Ảnh: Thành Cường
Trước ngày khai hội, khu vực nhà hàng ven sông ở Cửa Hội đã nườm nượp khách. Khu vực nhà hàng ven sông này là một trong những điểm nhấn mới của du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường
Trước ngày khai hội, khu vực nhà hàng ven sông ở Cửa Hội đã nườm nượp khách. Khu vực nhà hàng ven sông này là một trong những điểm nhấn mới của du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường
Đừng đợi đến khi mùa du lịch bắt đầu, mùa Hạ về thì mới tới Cửa Lò. Không có gì thú vị hơn được hòa vào lòng biển mặn nguyên sơ; thưởng thức hải sản đầu mùa… Ảnh: Thành Cường
Đừng đợi đến khi mùa du lịch bắt đầu, mùa Hạ về thì mới tới Cửa Lò. Không có gì thú vị hơn được hòa vào lòng biển mặn nguyên sơ; thưởng thức hải sản đầu mùa… Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.