Phổ biến kiến thức dân ca ví, giặm cho doanh nghiệp du lịch

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2016 cho những câu lạc bộ dân ca ví, giặm thuộc các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Tại lớp tập huấn, các giảng viên lần lượt truyền đạt đến học viên những kiến thức về thể loại, làn điệu, cách tổ chức diễn xướng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Tại lớp tập huấn, các giảng viên lần lượt truyền đạt đến học viên những kiến thức về thể loại, làn điệu, cách tổ chức diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Những năm qua, hưởng ứng chủ trương của tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn Nghệ An đã thành lập nhiều câu lạc bộ dân ca ví, giặm để quảng bá loại hình nghệ thuật này cũng như thu hút du khách. Nhìn chung các câu lạc bộ của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú hoạt động khá chất lượng, nhận được sự đánh giá cao của du khách.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch mong muốn các doanh nghiệp xây dựng, phát triển tốt sản phẩm du lịch Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch mong muốn các doanh nghiệp xây dựng, phát triển tốt sản phẩm du lịch Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghệ An tổ chức trong 2 ngày (22-23/11) với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ dân ca ví giặm tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức mong muốn, các doanh nghiệp, cá nhân tham gia lớp tập huấn lần này trở thành những hạt nhân để phát triển sản phẩm du lịch đặc biệt này.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên như NSND Hồng Lựu, Nhạc sĩ - Nhà nghiên cứu Phan Thành lần lượt truyền đạt đến học viên về các thể, làn điệu, cách tổ chức diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.