Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho người dân và học sinh nghèo tại Thanh Chương ​

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều 15/11, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước đã đến huyện Thanh Chương trao quà cho huyện và 30 gia đình người có công, 30 học sinh nghèo vượt khó trong vùng ngập lụt.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tặng quà hỗ trợ Nhân dân Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tặng quà hỗ trợ Nhân dân Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, từ đêm 28/10 đến sáng 30/10/2020 trên địa bàn huyện Thanh Chương có mưa to đến rất to làm cho mực nước trên các sông, suối, hồ đập, trên các cánh đồng, các khu dân cư lên rất nhanh làm ngập úng, chia cắt trên diện rộng.

Tình hình ngập lụt đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân. Trên địa bàn huyện có 3 người bị lũ cuốn trôi, 3 người bị thương. Mưa lớn đã làm 4.104 hộ bị ngập, 746 hộ bị sạt lở đất phải di dời; 9 trường học, 6 trạm y tế, 1 trụ sở UBND xã bị ngập.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện, thăm hỏi người dân Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện, thăm hỏi người dân Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Mưa lũ cũng đã làm 18 ngôi nhà bị sập tường, 9 ngôi nhà bị tốc mái, 11 nhà bị cây đổ đè lên, 12.115 m bờ rào bị sập, đổ. Hàng vạn gia cầm của người dân bị thiệt hại, 2 tuyến đường bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng… Tổng giá trị thiệt hại trên toàn huyện ước tính là 75 tỷ đồng.

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện gặp phải, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông bị hư hỏng, dọn dẹp trường lớp để các cháu học sinh được đến trường.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chia sẻ những thiệt hại với người dân huyện Thanh Chương do ảnh hưởng của mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chia sẻ những thiệt hại với người dân huyện Thanh Chương do ảnh hưởng của mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các cấp chính quyền tích cực hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, giúp người dân sớm khôi phục lại sản xuất, đảm bảo cuộc sống bình thường.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà của Ban Cứu trợ Trung ương với số tiền 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ huyện Thanh Chương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời tặng quà cho 30 gia đình người có công trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ huyện Thanh Chương khắc phục thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ huyện Thanh Chương khắc phục thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các hộ gia đình người có công. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các hộ gia đình người có công. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các gia đình người có công huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các gia đình người có công huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Phó Chủ tịch nước cũng đã tặng quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó trong vùng ngập lụt trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó của huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó của huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt chính quyền, người dân trên địa bàn huyện, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cảm ơn những món quà ý nghĩa mà Phó Chủ tịch nước trao tặng và xin hứa, chính quyền sẽ cùng với người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.