Phó Chủ tịch Quốc hội: Giữ rừng, xây dựng Con Cuông thành thị xã sinh thái

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 30/10, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác có cuộc làm việc với huyện Con Cuông.

Dự cuộc làm việc, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Lê Quang Huy, Nguyễn Văn Thông; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện một số ban, ngành và lãnh đạo huyện Con Cuông.

Lãnh đạo huyện Con Cuông chào đón đoàn công tác.
Lãnh đạo huyện Con Cuông chào đón đoàn công tác.
Đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết đoàn công tác về làm việc với Con Cuông với mong muốn kiểm tra và khuyến khích, giúp đỡ thúc đẩy sự phát triển của địa phương; trong đó có xây dựng về hạ tầng giao thông của huyện.
Đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết đoàn công tác về làm việc với Con Cuông với mong muốn kiểm tra và khuyến khích, giúp đỡ thúc đẩy sự phát triển của địa phương; trong đó có xây dựng về hạ tầng giao thông của huyện.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông nêu những thuận lợi, khó khăn của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2016, tốc độ phát triển kinh tế so với cùng kỳ đạt 7,13%; cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại.

Cam là sản phẩm có thế mạnh của Con Cuông.
Cam là sản phẩm có thế mạnh của Con Cuông.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến đề nghị huyện quan tâm giúp đỡ và bổ sung chế độ, chính sách để các thầy cô giáo ở trường nội trú được hưởng chế độ chính sách giảng dạy tại địa bàn đặc biệt khó khăn.

Bày tỏ sự quan tâm, mong muốn huyện Con Cuông vươn lên phát triển hơn nữa, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị, Con Cuông cần phải sớm khắc phục ngay như tình trạng hộ nghèo còn cao, trình độ phát triển còn thấp, lạc hậu và người nghiện ma túy còn cao.

ph
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước phát biểu tại cuộc làm việc.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị với huyện Con Cuông một số nội dung cần làm trong thời gian tới: đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch; phát triển chăn nuôi lợn, bò, gà và trồng các loại cây như ngô, mía, cây ăn quả, lúa… tận dụng quỹ đất và áp dụng các loại giống cây, con phù hợp, cho hiệu quả cao. Nhất là chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát triển văn hóa và chú trọng bảo vệ tài nguyên rừng.

Các đồng chí trong đoàn công tác mong muốn Con Cuông đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội phải chú trọng giữ gìn bản sắc dân tộc và những đặc trưng riêng của địa phương để phát triển du lịch. Đặc biệt, trong thời gian tới, sẽ có những điều chỉnh mới trong Luật Du lịch và nhấn mạnh Con Cuông phát triển du lịch sinh thái là hướng đi đúng cần tích cực thực hiện.

vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn Con Cuông cần tập trung cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các giá trị văn hóa, bản sắc và chú trọng phát triển du lịch. Đối với Con Cuông tuy chưa đầu tư nhiều nhưng tỉnh xác định đây là một trong các địa phương được chú trọng đầu tư, trong đó có có việc xây dựng cầu bắc qua sông Lam, phát triển cơ sở hạ tầng bên kia sông.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Con Cuông cũng cần chủ động để đột phá và thay đổi, đồng thời mong muốn Trung ương tiếp tục có sự hỗ trợ để địa phương phát triển.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn Con Cuông phát triển thành thị xã; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương vừa củng cố địa bàn chiến lược trong công tác dân tộc và biên giới của tỉnh và quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, huyện đã có bước phát triển mới và nhấn mạnh chính quyền địa phương và huyện có trách nhiệm xây dựng Con Cuông phát triển, trong đó xác định tương lai Con Cuông là thị xã sinh thái.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng lưu ý: trách nhiệm giữ rừng là nhiệm vụ số một; tiếp đó là giữ dân và tích cực xây dựng tổ chức Đảng; giao lưu giữa các dân tộc để cùng giữ gìn truyền thống, phát huy bản sắc cùng xây dựng và phát triển.

Gợi mở hướng phát triển cho địa phương này, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế cần chú trọng phát triển du lịch, giữ gìn tài nguyên rừng, đi đôi với đó là quan tâm đến các vấn đề xã hội, bảo vệ, chăm sóc cho đời sống nhân dân.

Con Công có nhiều điều kiện, tiềm năng để phát triển du lịch.
Con Cuông có nhiều điều kiện, tiềm năng để phát triển du lịch.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cần chú trọng đến xây dựng mối đoàn kết; tạo bước đi vững chắc trong xây dựng nông thôn mới, không được nóng vội, chậm nhưng chắc, không để nợ đọng.

Về công tác xây dựng Đảng, cần giữ vững lập trường, quan điểm, bảo vệ chính sách đường lối, pháp luật; quan tâm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nên có các tổ công tác cắm bản, chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc.

Ngăn chặn tệ nạn ma túy, trong đó chú trọng vận động nhân dân cùng vào cuộc; không để xảy ra các điểm nóng.

tq
Đồng chí Tòng Thị Phóng trao quà cho bà con bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê.
c
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với chính quyền và người dân bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê.

Sau khi làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông, đoàn công tác đến bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê thăm đồng bào các dân tộc và trao quà cho bà con dân bản nơi đây.

Con Cuông là huyện miền núi cao phía Tây Nghệ An; diện tích tự nhiên gần 174 ha, có 55,5km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Huyện có 13 đơn vị hành chính gồm 12 xã và 1 thị trấn, 127 thôn, bản, khối; có 7 xã thuộc khu vực III và 20 thôn, bản đặc biệt khó khăn khu vực I,II thuộc diện Chương trình 135.

Hoài Thu

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…