Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Anh Sơn

Lương Mai - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 24/11, huyện Anh Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1963-2018).

Tham gia dự buổi lễ có các đồng chí: Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Chiến Thắng- Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên

Huyện Anh Sơn được tách ra từ huyện Anh Sơn lớn theo Quyết định số 52/QĐ-CP (năm 1963) của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; là một huyện trung du của tỉnh Nghệ An, bao gồm 20 xã và 1 thị trấn trải dài theo đôi bờ sông Lam. Toàn huyện có 60 nghìn ha đất tự nhiên, hơn 30 nghìn hộ dân với 108 nghìn nhân khẩu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lương Mai
Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lương Mai

Kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển huyện Anh Sơn là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của huyện nhà trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đặc biệt ở thời kỳ đổi mới, địa phương đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Hùn Sơn xã đầu tiên của huyện Anh Sơn về đích Nông thôn mới. Ảnh: Sách Nguyễn
Hùng Sơn xã đầu tiên của huyện Anh Sơn về đích Nông thôn mới. Ảnh: Sách Nguyễn
Nhiều dự án đầu tư lớn đã vào địa bàn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được quy hoạch đồng bộ, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, trung tâm xã đạt 100%.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, đã có 7 xã về đích NTM, hiện có thêm 2 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 9 xã.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10,4%; Giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước đạt trên 4,9 nghìn tỷ đồng; giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 30,5 triệu đồng/năm. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, ước đạt 45 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp đạt trên 20%.
Đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Anh Sơn đã đạt được thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tập trung nâng cao sự lãnh đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục; quyết tâm đưa huyện nhà trở thành huyện khá của tỉnh.
Đồng chí Uông Chiêu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Anh Sơn. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho huyện Anh Sơn. Ảnh: Công Kiên

Ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã đạt được trong 55 năm qua, đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng trong thời gian tới, huyện nỗ lực phát huy thu hút nhiều dự án lớn có tiềm năng, nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị kinh tế, giải quyết việc làm cho học sinh quê hương sau ra trường; quan tâm phát triển y tế và giáo dục... Đồng thời, mong muốn người dân mảnh đất giàu truyền thống yêu nước luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, có quyết tâm, ý chí xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.