Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT tại TX Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp

Thu Trang - Quang Huy - Phan Giang Trung Hiếu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 3/8, đoàn do đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thị xã Thái Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.
 Đồng chí Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra cơ sở, vật chất phục vụ cho kỳ thi tại Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra cơ sở, vật chất phục vụ cho kỳ thi tại TX.Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Qua kiểm tra các điểm thi tại thị xã Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt là việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như: Phòng thi, bàn ghế, hệ thống điện, quạt mát, tủ đựng đề thi, đáp ứng tốt công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại thị xã.

Kiểm tra điểm thị tại Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Kiểm tra điểm thi tại Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thị xã Thái Hòa bố trí các lực lượng để hỗ trợ tối đa thí sinh về dự thi, nhất là công tác phòng, chống Covid - 19 cần được đặt lên hàng đầu. Các điểm thi cần được trang bị ít nhất mỗi điểm 5 máy đo thân nhiệt, bồn nước rửa tay, dung dịch rửa tay sát khuẩn, đối với các thí sinh cần thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid - 19…

Đồng chí Bùi Đình Long cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT tại Quỳ Hợp. Ảnh: Trung Hiếu
Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT tại Quỳ Hợp. Ảnh: Trung Hiếu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Quỳ Hợp có 2 điểm thi với 54 phòng thi trong đó điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp 1 có 26 phòng và Quỳ Hợp 2 là 28 phòng (trong đó có 2 phòng chờ)

Hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện tại các điểm thi đảm bảo yêu cầu. Huyện Quỳ Hợp đã chủ động bố trí các điểm thi dự phòng là các trường THCS gần với các Điểm thi (tại Điểm thi THPT Quỳ Hợp là Trường  THCS Thị Trấn, tại Điểm thi THPT Quỳ Hợp 2 là trường THCS Minh Hợp).

Đoàn kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Trung Hiếu
Đoàn kiểm tra khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Trung Hiếu

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Quỳ Hợp đã rà soát đến 3/8/2020 toàn huyện có 330 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện các trường hợp này đang thực hiện việc cách ly trong đó cách ly tại nhà 227 trường hợp, 3 trường hợp cách ly tập trung.

Huyện đã lập danh sách 8 đối tượng nguy cơ cao đề xuất tỉnh làm xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Đồng thời, huyện đã tiến hành phun khử trùng tại hộ gia định thuộc diện cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

Phó chủ tịch Tỉnh nghe lãnh đạo trung tâm y tế báo cáo tình hình công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Trung Hiếu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp báo cáo tình hình công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Ảnh:Phan Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Phó Chủ tịch nêu rõ:  Hiện tình hình dịch Covid - 19 đang phức tạp, mặc dù tỉnh ta đến thời điểm này chưa có trường hợp nhiễm Covid-19 song không vì thế mà chủ quan; các ban ngành, đoàn thể tại địa phương cần tập trung các biện pháp tuyên truyền, triển khai các biện pháp y tế để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất.


                  

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.