Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhà máy xi măng Tân Thắng

(Baonghean.vn) - Cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xong tuyến đường vận chuyển nguyên liệu để nhà máy sớm ổn định hoạt động là yêu cầu của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc kiểm tra thực địa Nhà máy xi măng Tân Thắng sáng nay (4/9).
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 36 đến Nhà máy xi măng Tân Thắng.

Được khởi công từ tháng 6/2012, tuyến đường có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay vẫn còn hơn 700 m đang còn dang dở do thiếu vốn, nên mọi hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu vào ra của nhà máy đang rất khó khăn.

Đường vào Nhà máy xi măng Tân Thắng còn 700 mét chưa được thi công. Ảnh: Văn Trường
Đường vào Nhà máy xi măng Tân Thắng còn 700 mét chưa được thi công. Ảnh: Văn Trường

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Tân Thắng (Dây chuyền 1) có công suất lò nung 5.000 tấn clinker/ngày, tương đương gần 2 triệu tấn xi măng/năm. Nhà máy hoàn thành xây dựng, lắp đặt vào tháng 11/2019; bắt đầu chạy thử có tải từ tháng 1/2020. Thiết bị hoạt động ổn định, đạt năng suất chất lượng.

Hiện nay toàn bộ dây chuyền sản xuất đang trong giai đoạn chạy bảo hành năng suất, chất lượng và các chỉ tiêu kỹ thuật. Khi đạt yêu cầu theo chỉ tiêu trong hợp đồng sẽ tiến hành ký bàn giao giữa nhà thầu nước ngoài với Công ty và khi đó sẽ đưa vào vận hành thương mại.

Nhà máy xi măng Tân Thắng đã đi vào hoạt động. Ảnh: Văn Trường
Nhà máy xi măng Tân Thắng đã đi vào hoạt động. Ảnh: Văn Trường

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Tân Thắng cũng đã báo cáo với đoàn công tác về một số vướng mắc trong quá trình hoàn thành dự án như: Chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng tuyến đường vận chuyển nguyên liệu đá vôi, đất sét vào nhà máy, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình cấp nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

Thị trường hiện tại đang gặp khó khăn với các đối tác thương mại nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Nhà máy xi măng Tân Thắng để phù hợp với thực tế sản xuất.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan tại khu vực điều hành nhà máy. Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan tại khu vực điều hành nhà máy. Ảnh: Văn Trường

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan phát biểu nêu một số kiến nghị, giải pháp trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư; Thay thế kết cấu nguyên liệu thi công đường; Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng..., đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban ngành liên quan ưu tiên nguồn vốn để xây dựng 700 m đường còn lại vào Nhà máy xi măng Tân Thắng. Tỉnh sẽ bố trí 5 tỷ đồng, yêu cầu nhà thầu phải triển khai thi công để thông tuyến ngày 5/10, ngày 22/11 phải xong rải thảm bước 1. Đề nghị Sở Xây dựng lên phương án dự phòng chuyển nền đường bằng vật liệu bê tông xi măng.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Văn Trường

Đối với các vướng mắc GPMB, đề nghị chính quyền 2 địa phương gồm UBND huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai phải đối thoại với dân xác định rõ nguồn gốc đất đai, trả lại mặt bằng sạch để nhà đầu tư sớm triển khai thi công các hạng mục còn lại, ổn định sản xuất.

tin mới

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.