Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 9 năm qua, xã Nghi Kiều đã huy động trên 309 tỷ đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 126 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt từ 9,53%. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%. Đến nay, 100% các tuyến đường liên xã, trục xã được cứng hóa, 72% đường giao thông liên xóm, nội xóm, ngõ xóm được bê tông hóa. Nhà văn hóa xóm đảm bảo 300 chỗ ngồi và đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân.

Pho Chu tich UBND tinh du le don Bawngfdcong nhan xa chuan Nong thon moi-hinh-anh-1
Toàn cảnh lễ đón nhận. Ảnh: Hồng Vinh 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở Nghi Kiều thường xuyên được nâng cấp, chuẩn hóa. Đến nay, 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh. Cuối năm 2020, xã Nghi Kiều được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã biểu dương những thành tích, kết quả của Nghi Kiều trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Kiều tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao.

Pho Chu tich UBND tinh du le don Bawngfdcong nhan xa chuan Nong thon moi-hinh-anh-2
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Nghi Kiều. Ảnh: Hồng Vinh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đảng bộ và nhân dân xã huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương để xây dựng Nghi Kiều ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, chăm lo công tác vệ sinh môi trường.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho xã Nghi Kiều và trao số tiền thưởng 500 triệu đồng cho xã xây dựng công trình phúc lợi; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. UBND huyện Nghi Lộc trao thưởng 300 triệu đồng cho xã xây dựng công trình phúc lợi; tặng Giấy khen cho 10 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới./.

 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.