Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu: Cần chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng

(Baonghean.vn) - "Ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại rừng, chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng" - đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 diễn ra sáng nay (13/4).
Sáng 13/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Ảnh: Văn Trường
Sáng 13/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2020 ngành Lâm nghiệp cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Công tác quản lý Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả về quy hoạch, kế hoạch, sử dụng rừng, phát triển rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, triển khai thực thi pháp luật về Lâm nghiệp.

Chính sách cấp gạo cho các hộ nghèo tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần cải thiện thu nhập cho người dân làm nghề rừng và tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Toàn tỉnh đã có 4.489 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC; xây dựng Kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Phối hợp tốt với Bộ Nông nghiệp và PTNT để triển khai chuỗi sự kiện Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển, thành lập Khu lập nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Ảnh: Văn Trường.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Ảnh: Văn Trường.

Công tác phối, kết hợp bảo vệ rừng giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, chủ rừng, chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên sức mạnh tổng hợp ngăn chặn được các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp giảm theo từng  năm.

Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2021 đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Trường
Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Tại đầu cầu UBND các huyện, đơn vị lâm nghiệp, một số đại biểu đề nghị tỉnh cần có chính sách để hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ nguồn giống đảm bảo chất lượng cho các hộ dân trồng rừng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp. Tạo điều kiện tối đa để các đơn vị lâm nghiệp được cấp Chứng chỉ  FSC theo diện tích phê duyệt, góp phần thúc đẩy phong trào trồng rừng gỗ lớn…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích đạt được của ngành Lâm nghiệp trong năm qua. Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đề nghị ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng để người dân được thụ hưởng quyền lợi từ các chính sách của Nhà nước.

iểm tra công tác PCCCR ở xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh tư liệu Văn Trường
Kiểm tra công tác PCCCR ở xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Văn Trường

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng tại các địa phương và chủ rừng. Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm và các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để rừng bị khai thác, chặt phá, cháy rừng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan: Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, chính quyền địa phương và chủ rừng để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.  

Trong khi chờ nguồn kinh phí được Trung ương cấp, UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí tạm cấp từ một nguồn hợp pháp hiện có (có thể từ nguồn kết dư Dịch vụ môi trường rừng) để đảm bảo một phần kinh phí bảo vệ rừng năm 2021 và trả lương cho lực lượng lao động bảo vệ rừng chuyên trách tại các đơn vị chủ rừng.
Phát hiện 4,32 m3 gỗ vô chủ ở trong rừng

Phát hiện 4,32 m3 gỗ vô chủ ở trong rừng

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 17/3 và 21/3, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 12 khúc gỗ vô chủ có khối lượng 4,32 m3 tại khu vực khe Vều, bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.