Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn nghiệp vụ; nắm chắc tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động linh hoạt xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Chiều 19/5, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ. Cùng đi có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số xã Ng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 gồm xóm Khe Màn và xóm Đồng Ban, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu số 4 gồm xóm Khe Màn và xóm Đồng Ban, xã Đồng Hợp nơi có 731 cử tri; khu vực bầu cử số 9 xóm Hợp Long, xã Đồng Hợp nơi có 609 cử tri; khu vực bỏ phiếu số 6 xóm Hợp Xuân và xóm Khe Đỗ, xã Nghĩa Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 9 xóm Long Hợp xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 9 xóm Long Hợp, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4, khối 4 nơi có 667 cử tri và số 3 nơi có1.319 cử tri của thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ; khu vực bỏ phiếu số 1 xóm Tiền Phong xã xã Kỳ Tân nơi có 1.064 cử tri và khu vực bỏ phiếu số 2 xóm Phượng Kỳ nơi có 578 cử tri của xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ.

Kiểm tra công tác bầu cử
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và xã Đồng Hợp về công tác bầu cử của địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Qua kiểm tra đến thời điểm này, các địa phương đã thực hiện cơ bản các bước và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Luật định như thành lập Ủy ban Bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên được thực hiện đúng quy định.

Qua kiểm tra trực tiếp tại khu vực bầu cử của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao các huyện đã hoàn thành các nội dung công việc liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng thời gian theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6 xóm Hợp Xuân và xóm Khe Đỗ ,xã Nghĩa Xuân. Ảnh: Thanh Lê

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn nghiệp vụ; nắm chắc tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động linh hoạt xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Các thôn, xóm, bản trên địa bàn cần tiếp tục cập nhật số lượng cử tri biến động nhất là đối tượng học sinh, sinh viên nghỉ hè về quê và các lao động về quê để bổ sung danh sách cử tri đồng thời có các biện pháp chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4, khối 4,  thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Song song với đó, cần có kế hoạch và phương án đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Kiểm tra công tác bầu cử tại khối 3
Kiểm tra công tác bầu cử tại khối 3, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Các huyện cần kiểm tra thống kê cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; thực hiện chế độ, thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tạo không khí sôi động để người dân hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử, lựa chọn để bầu những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Kiểm tra công tác bầu cử
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi với cán bộ xóm Tiền Phong, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các huyện tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xóm
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xóm Phượng Kỳ, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...