Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Đô Lương và Yên Thành

Phú Hương 25/03/2025 16:28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo tập trung phòng, chống các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa vụ Xuân, khoanh vùng trong diện hẹp, đảm bảo an toàn cho cây lúa.

Ngày 25/3, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất lúa vụ Xuân tại các huyện Đô Lương và Yên Thành. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Tài nguyên.

Tại huyện Đô Lương, đến nay, hơn 8.480 ha lúa trên địa bàn cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt và đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến làm đòng. Tuy nhiên, trên một số diện tích xuất hiện bệnh vàng lá sinh lý do mẫn cảm với thời tiết. Hiện tượng này sẽ tự phục hồi và cây lúa sẽ phát triển khi thời tiết nắng ấm, ổn định trong thời gian tới, do đó, cơ quan chuyên môn của huyện đã khuyến cáo nông dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình phát triển lúa vụ Xuân tại Đô Lương. Ảnh: Phú Hương
Đoàn công tác kiểm tra tình hình phát triển lúa vụ Xuân tại huyện Đô Lương. Ảnh: Phú Hương

Vụ Xuân năm nay huyện Yên Thành gieo cấy 12.790 ha lúa, hiện nay, lúa đang ở giai đoạn phân hóa đòng, nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến lúa trà sớm sẽ trổ từ ngày 7- 15/4. Trên đồng ruộng đã xuất hiện một số loại sâu bệnh hại như chuột; một số diện tích vùng sâu trũng, ngập nước xuất hiện thối thân, thối bẹ cục bộ; bệnh vàng lá, xám nâu; bệnh khô vằn; rầy, bệnh bạc lá. Bệnh đạo ôn lá cũng đã xuất hiện nhưng chỉ xuất hiện cục bộ và được kiểm soát sớm nên không lây lan và gây hại nặng.

Ngoài ra, nhiều diện tích lúa bị vàng lá, đặc biệt là các diện tích bón thiếu ka li và các giống lúa chất lượng cao bị mẫn cảm thời tiết. Huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện triệu chứng bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn để thông báo, chỉ đạo bà con phòng trừ kịp thời trên diện hẹp.

Trên một số diện tích lúa của huyện Yên Thành đã xuất hiện hiện tượng vàng lá. Ảnh: Phú Hương
Trên một số diện tích lúa của huyện Yên Thành đã xuất hiện hiện tượng vàng lá. Ảnh: Phú Hương

Sau khi đi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá, cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng, là thời kỳ rất nhạy cảm với các loại sâu bệnh hại như đạo ôn, bạc lá, khô vằn... Toàn tỉnh hiện đã có 247 ha lúa bị bệnh đạo ôn, tập trung trên những giống hay bị nhiễm bệnh như AC5, Thái xuyên 111…

Trước tình hình đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tốt với địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con chỉ phòng trừ bệnh khi đã đến ngưỡng phòng trừ. Nếu phát hiện hiện tượng lạ trên lúa, cần thu mẫu báo cho cán bộ kỹ thuật để tránh hiện tượng xác định bệnh không đúng dẫn đến phòng trừ bệnh sai, không hiệu quả. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần dùng đúng thuốc, đúng đối tượng, liều lượng, tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây kháng thuốc, tăng chi phí đầu tư ảnh hưởng lợi nhuận của nông dân.

 ốc Yên Thành. Ảnh- Phú Hương
Thăm mô hình nuôi ốc bươu đen tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Đặc biệt, thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết trời lạnh, nhiệt độ thấp xen kẽ nắng nóng, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nên nhiều diện tích lúa bị vàng lá, đặc biệt là các diện tích bón thiếu ka li và các giống lúa chất lượng cao bị mẫn cảm thời tiết. Ngành chức năng và địa phương phải tuyên truyền cho nông dân không nên phun thuốc khi chưa có khuyến cáo của cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn bà con tập trung chăm sóc để lúa khôi phục tốt.

 Trang trại Đô Lương. Ảnh- Phú Hương
Trang trại rau sạch quy mô 3,5 ha tại xã Trung Sơn (Đô Lương). Ảnh: Phú Hương

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cũng đã đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 3,5 ha tại xã Trung Sơn (Đô Lương), chuyên sản xuất các loại rau sạch đưa vào hệ thống siêu thị. Hiện trang trại đang tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng và hoàn thiện hệ thống nhà màng, nhà lưới, làm bể cá để phát triển nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra mô hình nuôi ốc bươu đen quy mô 7,5 ha tại xã Đức Thành (Yên Thành), mỗi năm bình quân thu 6 tấn ốc/ha, bán cho thương lái trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn, đem lại giá trị kinh tế cao.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Đô Lương và Yên Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO