Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm các trung tâm thương bệnh binh nặng và gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thể hiện sự tri ân với sự cống hiến, hy sinh, mất mát đối với các thương, bệnh binh và các gia đình liệt sỹ.

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 22/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành và các địa phương đã đi thăm và tặng quà các trung tâm thương bệnh binh và một số gia đình chính sách ở thành phố Vinh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và các thành viên trong đoàn trào quà cho các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Hồng Vinh và các thành viên trong đoàn trao quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trung tâm Điều  dưỡng thương bệnh binh Nghệ An, hiện đang nuôi dưỡng 62 thương bệnh binh nặng và 3 vợ liệt sỹ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong những năm qua, vượt lên mọi khó khăn, trung tâm đã làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các thương bệnh binh nặng, đời sống của các thương bệnh binh từng bước được cải thiện.

Đồng chí Lê Hồng Vinh  thay mặt lãnh đạo tỉnh tri ân ghi nhận đánh giá cao công lao to lớn của các thương bệnh binh và các gia đình liệt sỹ đối với hòa bình, độc lập của đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trò chuyện với các thương bệnh binh nặng. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Hồng Vinh trò chuyện với các thương bệnh binh nặng. Ảnh: Mỹ Hà

Qua 47 năm thành lập, Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh đã trở thành mái nhà chung, nhiều người đã sống ở trung tâm hơn nửa cuộc đời. Với tình cảm và trách nhiệm của đơn vị, đồng chí mong cán bộ, nhân viên cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc giúp đỡ để hỗ trợ các thương bệnh binh cả về đời sống vật chất, lẫn tinh thần, nhất là quan tâm đến sức khỏe của các thương bệnh binh nặng. Qua đây, đồng chí Phó Chủ tịch cũng chúc các thương bệnh binh luôn mạnh khỏe và tiếp tục có nhiều đóng góp cho cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nói chuyện với cán bộ và các thương bệnh binh đang điều trị tại KHu đù dưỡng thương binh tâm thần kinh. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Hồng Vinh nói chuyện với cán bộ và các thương bệnh binh đang điều trị tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đến Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, đoàn đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về hoạt động trong những năm qua. Hiện khu điều dưỡng đang nuôi dưỡng 94 đối tượng thương, bệnh binh và con của một số liệt sỹ, thương bệnh binh nặng. Với chức năng riêng của mình, bằng hình thức quản lý, những năm qua khu điều dưỡng đã làm tốt công tác chăm sóc, điều trị cho các thương bệnh binh tâm thần, cải thiện tốt sức khỏe.

Thăm, tặng quà  các thương bệnh binh đang điều trị tại khu điều dưỡng, đồng chí Lê Hồng Vinh chia sẻ với những khó khăn, vất vả và thiệt thòi của các thương bệnh binh tâm thần kinh. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cán bộ, nhân viên trung tâm. Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng khẳng định những năm qua Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà luôn dành sự quan tâm, chăm sóc với các thương bệnh binh và các gia đình liệt sỹ. Qua đó mong sẽ bù đắp được phần nào những khó khăn giúp các đồng chí thương bệnh binh vượt qua bệnh tật.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho Khu điều trị. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn công tác trao quà nhân ngày 27/7 cho Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Ảnh: Mỹ Hà

Với trách nhiệm của mình, tỉnh cũng sẽ tiếp tục thường xuyên kiểm tra giám sát việc khám chữa bệnh, điều trị để các trung tâm làm tốt nhiệm vụ. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí cũng mong khu điều dưỡng cần bố trí cán bộ hợp lý, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong đơn vị.

Cũng trong sáng nay, tại thành phố Vinh, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bệnh binh nặng Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1951) ở khối 12, phường Đội Cung. Ông hiện cũng đồng thời bị nhiễm chất độc hóa học được giám định gộp bệnh tật, hiện đang hưởng chế độ bệnh binh 81%.

Đoàn công tác tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Nghi Kim. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn công tác tặng quà gia đình chính sách ở xã Nghi Kim. Ảnh: Mỹ Hà

Trường hợp thứ 2 là gia đình thương binh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1944) ở xóm 10, xã Nghi Kim, hiện đang hưởng trợ cấp thương tật 21%. Những năm qua hoàn cảnh gia đình ông Minh còn nhiều khó khăn vì chỉ làm nông nghiệp, 5 người con đều làm lao động tự do (1 người con gái bị bệnh tâm thần) nhưng gia đình ông vẫn gương mẫu trong mọi phong trào của xóm, của địa phương, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà cho hộ gia đình chính sách ở phường Đội Cung. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà hộ gia đình chính sách ở phường Đội Cung. Ảnh: Mỹ Hà

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đã thay mặt tỉnh gửi tặng các món quà tri ân. Dù giá trị những món quà không nhiều nhưng đồng chí mong rằng đây sẽ là động lực tinh thần để các thương bệnh binh tiếp tục giữ sức khỏe và nỗ lực, cố gắng để vượt qua bệnh tật. Một số kiến nghị của các gia đình đề xuất liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách hoặc về sức khỏe đồng chí Lê Hồng Vinh giao chính quyền địa phương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu và sớm xem xét, giải quyết theo đúng các quy định của Nhà nước.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.