Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc mừng các nhà giáo ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, chúc mừng một số nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở huyện Anh Sơn.

Ngày 19/11, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các nhà giáo trên địa bàn huyện Anh Sơn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện Anh Sơn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND  tặng hoa chúc mừng nhà giáo Phan Đình Đệ.
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tặng hoa chúc mừng nhà giáo Phan Đình Đệ.

Đến thăm nhà giáo Phan Đình Đệ (85 tuổi)– nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn ở xóm 2, xã Thạch Sơn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh tặng bó hoa tươi thắm, món quà và bày tỏ tấm lòng tri ân đối với công lao đóng góp của thầy cho sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Nhiều năm làm công tác quản lý ngành Giáo dục huyện Anh Sơn, nhà giáo Phan Đình Đệ đã góp phần đào tạo các thế hệ học trò, trong đó nhiều người trưởng thành góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh
Đồng chí Lê Hồng Vinh chúc nhà giáo Phan Đình Đệ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc nhà giáo Phan Đình Đệ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, góp phần tăng cường chất lượng giáo dục và giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

Thay mặt gia đình, nhà giáo Phan Đình Đệ bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục tham gia công tác xã hội, làm gương cho các thế hệ con cháu và học trò noi theo; tích cực động viên gia đình, xóm làng đóng góp công sức xây dựng quê hương, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và bà con nhân dân…

Đồng chí Lê Hồng Vinh
Đồng chí Lê Hồng Vinh và thành viên Đoàn công tác tặng hoa cho nhà giáo Đậu Thị Tương.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm gia đình nhà giáo Đậu Thị Tương (68 tuổi) – nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Anh Sơn ở khối 4A, thị trấn Anh Sơn.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.