Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày 27/2

(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã tới chúc mừng các cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng, Hội Đông y tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2019).

Trong năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Làm tốt công tác dự phòng, không để các dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu y tế; tích cực phát triển chuyên môn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực...Trong năm, đơn vị đã khám chữa bệnh cho 51.200 lượt bệnh nhân.

Đồng chí Lê Minh Thông gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Chung
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Lê Minh Thông đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tới tất cả cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cán bộ nhân viên y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn không ngừng phát triển đi lên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như hoạt động chỉ đạo tuyến để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở y tế tuyến xã, tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

 
Tặng hoa chúc mừng các cán bộ y tế Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng. Ảnh: Thành Chung
Tặng hoa chúc mừng các cán bộ y tế Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng. Ảnh: Thành Chung

Thăm và tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ y tế Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng (huyện Nghĩa Đàn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi thấy đơn vị có nhà trạm khang trang, sạch đẹp và có đầy đủ các trang thiết bị y tế thiết yếu.

Trao đổi cùng các cán bộ y tế Trạm y tế xã, đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ: Nghĩa Thắng vẫn đang là một xã nghèo, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi cán bộ y tế cần phát huy tinh thần “Lương y như từ mẫu” để yêu thương, giúp đỡ người dân nhiều hơn.

Sự yêu thương giúp đỡ thể hiện ở việc mỗi cán bộ y tế phải không ngừng nâng cao trình độ năng lực, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe toàn dân và đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát các bệnh không lây nhiễm.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc mừng Hội Đông Y tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc mừng Hội Đông y tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thành Chung
Chúc mừng các thầy thuốc ở Hội Đông y tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông ghi nhận những cố gắng của Hội trong việc phát triển tổ chức, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, công tác phòng dịch và hoạt động nhân đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội Đông y tỉnh tiếp tục phát huy tốt truyền thống 60 năm chữa bệnh cứu người của mình, cùng hệ thống y tế trong và ngoài công lập, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.