Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa: Tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri

(Baonghean.vn) - Tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã làm rõ một số vấn đề như việc xả lũ Thủy điện Bản Vẽ, mua bán trẻ em, phụ nữ, bào thai qua biên giới...

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ 100% số kiến nghị và nội dung được yêu cầu.

Kết quả thực hiện các nội dung trên đã được UBND tỉnh tổng hợp đầy đủ tại các báo cáo gửi đến HĐND tỉnh để thông tin đến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Cường

Trong đó, UBND tỉnh trả lời làm rõ một số nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm như: Cử tri huyện Đô Lương, Thanh Chương phản ánh việc xả lũ Thủy điện Bản Vẽ thời gian qua đã làm diện tích lúa, các loại cây trồng vụ hè thu của một số xã bị ngập úng, thiệt hại nặng nề, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thủy điện Bản Vẻ xã lũ
Nhà máy Thủy điện Bản Vẻ xả lũ. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Trả lời kiến nghị của cử tri, đồng chí Lê Ngọc Hoa cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra thiệt hại vùng hạ du, khu vực lòng hồ và có phương án hỗ trợ và đền bù kịp thời cho các địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp và ra Thông báo số 143 về việc giải quyết các vấn đề sau lũ năm 2018; các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Bản Vẽ.

Đối với thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của các huyện Đô Lương, Thanh Chương do bão và mưa lũ trong tháng 8/2018 gây ra, UBND tỉnh đã  tổng hợp chung toàn tỉnh, báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ theo chính sách tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

người dân xóm 1 xã Nghi Hợp phản ánh ô nhiễm từ các cơ sở chế biến hải sản ở phường Nghi Tân gây ô nhiễm không sản xuất
Người dân xóm 1, xã Nghi Hợp (Nghi Lộc) phản ánh các cơ sở chế biến hải sản ở phường Nghi Tân gây ô nhiễm, khiến diện tích đất trồng lúa không sản xuất được phải bỏ hoang. Ảnh: Thanh Lê

Đối với phản ánh của cử tri về tình trạng mua bán trẻ em, phụ nữ, bào thai sang Trung Quốc diễn biến phức tạp ở các huyện miền núi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa thông tin rõ hơn về thủ đoạn, đó là các đối tượng tìm đến các gia đình có phụ nữ mang thai 6 - 8 tháng ở các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo đưa sang Trung Quốc sinh con, rồi bán con lại cho người Trung Quốc, mỗi trường hợp từ 80 đến 140 triệu đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an đã phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 48 đối tượng mua bán người, phối hợp giải cứu 46 nạn nhân bị mua bán.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của loại tội phạm này để các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

Ngoài ra, kiến nghị của cử tri các địa phương trong tỉnh liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, chính sách người có công, hạ tầng lưới điện nông thôn, nước sạch,... được UBND tỉnh trả lời, làm rõ báo cáo trước HĐND tỉnh.

Trước, trong và sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVII, có 167 ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến UBND tỉnh để giải quyết; có 13 nội dung tại phiên chất vấn được tổng hợp đề nghị giải quyết.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.