Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 19/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu.
Đoàn công tác đến thăm, chúc tết gia đình thương bình Hoàng Hữu Tùng. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình thương bình Hoàng Hữu Tùng ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung
Tại huyện Quỳnh Lưu, đoàn đã đến thăm và chúc tết, tặng quà cho gia đình thương binh 1/4 Hoàng Hữu Tùng ở thôn 2, xã Sơn Hải và gia đình hộ nghèo bà Nguyễn Thị Lữ tại xã Quỳnh Ngọc; trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo ở huyện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới các gia đình. Mong các bác thương binh sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng để các thế hệ cháu con noi theo; các gia đình khó khăn tiếp tục có những nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lữ - hộ nghèo ở xã Quỳnh Ngọc. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lữ - hộ nghèo ở xã Quỳnh Ngọc. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tuyên truyền, vận động người dân không lơ là, chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.
Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những kết quả của Bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân và phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021.
Tặng quà chúc mừng năm mới cho Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà chúc mừng năm mới cho Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Ảnh: Thành Chung
Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể và cán bộ, nhân viên bệnh viện, đồng chí Bùi Đình Long bày tỏ mong muốn: Trong năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển kỹ thuật cao; tìm hướng đi, thế mạnh, tạo thương hiệu riêng cho đơn vị.
Trong dịp tết Nguyên đán, Bệnh viện cố gắng điều trị tốt để các bệnh nhân sớm được về đón Tết, vui Xuân cùng với gia đình; làm tốt công tác thường trực cấp cứu bệnh nhân những ngày nghỉ lễ Tết cổ truyền; các cán bộ, viên chức bệnh viện khi nghỉ Tết tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch ở địa phương.
Phó Chủ tịch Bùi Đình Long tặng quà động viện các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng quà động viện các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện nhằm động viên tinh thần người bệnh lạc quan, tin tưởng, hợp tác trong quá trình điều trị để sớm trở về với gia đình vui Xuân, đón Tết./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.