Phó đại sứ Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc xuất hiện

Lần đầu tiên sau nhiều tháng im lặng, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho - hiện đang lưu vong tại Hàn Quốc, đã lên tiếng về cuộc trốn chạy của mình.

Ông Thae Yong Ho khi còn làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Anh - Ảnh: AFP
Ông Thae Yong Ho khi còn làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Anh - Ảnh: AFP

Ông Thae Yong Ho là nhà ngoại giao cấp cao nhất của CHDCND Triều Tiên đã trốn sang nước ngoài. Sự việc khiến chính quyền Bình Nhưỡng khi đó nổi giận và tuyên bố người đàn ông này trốn chạy vì muốn thoát những tội danh ghê tởm ở quê nhà.

Ngày 18-12, không xuất hiện trực tiếp trước cánh nhà báo, ông Thae nói chuyện với một số thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc đằng sau một cánh cửa đóng kín, theo Reuters.

Nhà cựu ngoại giao Triều Tiên phủ nhận chuyện ông trốn sang Hàn Quốc vì sợ bị buộc tội và nói rằng đã biết trước chính quyền Bình Nhưỡng sẽ nói như vậy.

Thae khẳng định ông trốn từ Anh sang Hàn Quốc cùng vợ và hai con trai, không có chuyện ông bỏ rơi một đứa con gái của mình ở Triều Tiên như một số tờ báo đã đưa. Cựu phó đại sứ Triều Tiên cho biết sau ngày 23-12 cơ quan tình báo Hàn Quốc sẽ thôi không bảo vệ ông nữa.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nghị sĩ Lee Cheol Woo - người đã nói chuyện trực tiếp với ông Thae cho biết, bất chấp những hiểm nguy, Thae sẽ sớm xuất hiện công khai và quyết theo đuổi sự nghiệp thống nhất hai miền Triều Tiên.

Hồi tháng 10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se từng khẳng định số lượng các thành phần ưu tú của Triều Tiên trốn sang nước này đã tăng đáng kể trong năm 2016. 

Theo nghị sĩ Lee, trong cuộc trao đổi, ông Thae có nhắc đến chuyện này và nhấn mạnh chỉ cần chính quyền Seoul đảm bảo việc làm ổn định cho những người Triều Tiên trốn chạy, "sẽ còn nhiều người từ miền Bắc trốn nữa".

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Cựu phó đại sứ Triều Tiên Thae Yong Ho xuất thân từ gia đình danh giá, có công với đất nước. Cha của ông Thae là tướng bốn sao Thae Pyong Ryol, người đã cùng chiến đấu với lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật.

Vợ ông Thae, bà Oh Hae Son, là con gái của một trong những lãnh đạo cấp cao của phong trào du kích chống Nhật - ông Oh Baek Ryong.

Theo AFP, trong thời gian làm việc tại London, phần lớn nhiệm vụ của phó đại sứ Thae là phản bác lại các chỉ trích về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên và những thông tin tiêu cực khác về nước này trên truyền thông.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.