Phố đi bộ ở TP Vinh: Người dân có thể thuê vỉa hè để kinh doanh?

(Baonghean.vn) - Sau khi thành phố Vinh có chủ trương về việc tổ chức phố đi bộ trên 4 tuyến đường, người dân, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán dọc các tuyến đường này hết sức quan tâm đến phương án tổ chức hoạt động kinh doanh tại đây.
Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu sẽ được bố trí kinh doanh các dịch vụ như: vẽ chân dung ký họa, thư pháp, chụp ảnh, giải khát, cà phê, ẩm thực đường phố…   Ảnh: Lâm Tùng
Sau khi thành phố đi bộ, đường Hồ Tùng Mậu sẽ được bố trí kinh doanh các dịch vụ như: Vẽ chân dung ký họa, thư pháp, chụp ảnh, giải khát, cà phê, ẩm thực đường phố… Ảnh: Lâm Tùng

Như đã thông tin, thành phố Vinh lựa chọn 4 phố đi bộ gồm: Tuyến đường Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Cầu Nại đến điểm đầu đường Nguyễn Trung Ngạn); Đường Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Lê Hồng Phong); Đường Nguyễn Trung Ngạn nối với ngõ số 2, đường Nguyễn Trung Ngạn, điểm cuối giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Tài (điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ).

Trên các tuyến đường này, nhất là đường Nguyễn Văn Cừ và Hồ Tùng Mậu hoạt động kinh doanh khá sôi động, tấp nập; tập trung nhiều cơ sở kinh doanh với đủ các lĩnh vực: Tạp hóa, thời trang, giải khát, ăn uống, làm đẹp, nghệ thuật…

Do vậy, khi thành phố có chủ trương xây dựng các tuyến phố này thành phố đi bộ, người dân, nhất là các chủ ki-ốt bám mặt đường, làm ăn ở đây hết sức quan tâm đến việc thành phố sẽ có phương án như thế nào về việc tổ chức kinh doanh trên các tuyến phố này.
Hiện thành phố đã có phương án dự kiến đối với việc kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường 2 tuyến phố đi bộ chính là Nguyễn Văn Cừ và Hồ Tùng Mậu.
Cụ thể: Tại vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ: Cho phép các hộ dân kinh doanh ở mặt đường được sử dụng toàn bộ phần vỉa hè trước mặt cơ sở kinh doanh của mình để tổ chức thêm các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch để tạo tính sôi động, sầm uất, hấp dẫn cho toàn tuyến phố.

Đối với vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh, cơ quan cảnh sát cơ động; trước chợ Quán Lau): Sử dụng cho thuê vỉa hè tổ chức hoạt động kinh doanh ban đêm, bán hàng phục vụ du khách như: vẽ chân dung ký họa, thư pháp, chụp ảnh, giải khát, cà phê, ẩm thực đường phố…   

Hoạt động kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cừ sẽ được chấn chỉnh để phù hợp với phố đi bộ. Ảnh: Thanh Phúc
Hoạt động kinh doanh trên các tuyến đường được chọn sẽ được chấn chỉnh để phù hợp với phố đi bộ. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ đăng ký thuê vỉa hè để tổ chức kinh doanh, tổ chức các hoạt động nghệ thuật kết hợp bán hàng theo mức giá do UBND thành phố quy định.

Vỉa hè chỉ được sử dụng cho việc tổ chức các loại hình dịch vụ du lịch; được sử dụng các loại dù lưu động phù hợp, thẩm mỹ để phục vụ kinh doanh trong thời gian tổ chức phố đi bộ; không được tổ chức các bếp nấu ăn, che chắn trên vỉa hè; Trả lại nguyên trạng vỉa hè sau thời gian hoạt động của phố đi bộ.

Riêng khu vực lòng đường được sử dụng toàn bộ cho khách đi bộ và tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố, trình diễn các hình thức sinh hoạt văn hóa có hình thức quyên góp tiền để các hoạt động này duy trì thường xuyên; Sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu phía công viên trung tâm để tổ chức dịch vụ bán hàng lưu niệm, ẩm thực đường phố.

Nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến đường được chọn làm phố đi bộ băn khoăn về chỗ đỗ xe của khách hàng. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến đường được chọn làm phố đi bộ băn khoăn về chỗ đỗ xe của khách hàng. Ảnh: Lâm Tùng
 Mặc dù không nằm trong khu vực phố đi bộ nhưng khu vực chợ ăn đêm với quán cháo gà, phở gà, cháo lươn ở đường Hồ Sỹ Dương lại là một nét văn hóa riêng của thành phố, do vậy thành phố sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cấm đỗ xe ô tô, sắp xếp gọn, đẹp các quán bán cháo đêm văn minh phục vụ người dân và du khách.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là phương án, hiện thành phố đang phát phiếu thăm dò người dân. Và từ giờ đến khi các phố đi bộ đi vào hoạt động, sẽ còn các cuộc trưng cầu dân ý để tiếp thu ý kiến đóng góp từ người dân, hoàn thiện các phương án nhằm đảm bảo xu thế phát triển của thành phố cũng như hài hòa lợi ích của người dân.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.