Phố người Việt vắng vẻ ở Australia

Theo Việt Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Không khí ở khu Footscray, nơi có đông người Việt sinh sống tại Melbourne, bớt náo nhiệt sau khi xảy ra vụ cháy chợ Little Saigon cách đây hai năm.
Phố người Việt vắng vẻ ở Australia ảnh 1

Con phố ở Footscray ít người qua lại, nhiều cửa hàng không mở vào ngày cuối tuần. Ảnh: VA.

Gần trưa ngày chủ nhật 25/2, bà Liên, chủ cửa hiệu Tân Mỹ đứng trông ra con phố Nicholson ít người qua lại ở khu Footscray, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia.

"Hàng hóa bây giờ bán chậm lắm, nhiều người Việt chuyển đến các khu khác rồi, sau khi thương xá Little Saigon bị cháy", bà Liên nói với phóng viên VnExpressCửa hàng tạp phẩm của người phụ nữ quê gốc ở TP HCM có đủ các loại thực phẩm khô, bánh kẹo và đồ hộp. 

Hồi cuối năm 2016, khu chợ đông đúc của người Việt tại đây gặp hỏa hoạn, khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi với thiệt hại hơn 12 triệu đô la Australia. Nơi này gồm có các nhà hàng, chợ châu Á bán hoa quả, rau củ, thực phẩm, bánh trái cùng nhiều mặt hàng khác.

Theo ABC News, Loc Lam, người đồng sở hữu khu chợ hơn 20 năm qua, tin rằng nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là chập điện. Ông cho hay vụ cháy gây thiệt hại rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng người Việt tại địa phương. Ông cam kết gây dựng lại khu chợ nhưng việc này có thể mất nhiều năm.

Định cư ở Footscray từ năm 1980, từng sở hữu một gian hàng bán trái cây và rau quả lớn ở Little Saigon, bà Liên cho biết khi đó bà có 10-15 người làm công mà bốc hàng không xuể vì khách ra vào tấp nập. Từ chối tiết lộ thiệt hại sau vụ hỏa hoạn năm 2016, bà cho hay gia đình cũng mở thêm một gian hàng ở Footscray Market, do người Australia làm chủ, cách đó khoảng một cây số, nhưng việc kinh doanh cũng không được như ý.

Phố người Việt vắng vẻ ở Australia ảnh 2

Khu Little Saigon đóng kín, được trang trí bằng các bức vẽ bên ngoài. Ảnh: VA.

Từ ngoài nhìn vào, khu Little Saigon trông hoang tàn, cửa đóng kín. Toàn bộ tường gần phố lớn có các bức tranh nhiều màu sắc, dường như để xua đi sự ảm đạm bên trong. 

"Các bức tranh đó là do chính quyền địa phương hỗ trợ thực hiện. Còn ông chủ Little Saigon giờ ở đâu chúng tôi cũng không biết", ông Minh, một chủ hàng ăn ở đối diện khu chợ cũ, nói.

Cũng sống ở Footscray gần 40 năm, ông Minh, một người quê Tây Ninh, cho biết trước đây mỗi ngày có hàng nghìn xe các loại ra vào khu Little Saigon, còn bây giờ hầu như vắng người qua lại. Một số tiểu thương người Việt chuyển đến kinh doanh ở Footscray Market như bà Liên, nhưng khu này lại đóng cửa vào ngày chủ nhật và thứ 6. "Tôi gọi nó là chợ chảnh", ông Minh nói vui.

Có một số cửa hàng ở khu vực vẫn tấp nập khách ra vào, như hàng cơm Tân Thành Lợi và phở Hùng Vương. Với lý do bận nên các nhân viên ở đây đều từ chối chia sẻ về việc buôn bán sau vụ cháy chợ.

Tỏ ra thân thiện hơn, dù phải ăn vội bữa trưa vào giữa chiều để kịp làm cho khách, chị Vân, chủ tiệm làm tóc Vivi Hair Salon, cho biết công việc hiện tại tương đối ổn. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm trước khi khu Little Saigon bị cháy thì lượng khách giảm mất khoảng 30%.

Lý giải về việc sụt giảm mạnh doanh thu của nhiều tiểu thương, bà Liên, chủ cửa hiệu Tân Mỹ, cho rằng do các cửa hàng phân tán ra các con phố, làm khách hàng không thấy tiện lợi khi đi mua sắm. 

"Giờ chỉ có mình tôi làm chính ở cửa hàng này, con cái thì bận việc khác. Ngày thường thì có thêm vài ba người giúp việc nữa. Mọi người xung quanh cũng trong tình cảnh tương tự", bà Liên nói.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.