Phó Thống đốc: Ưu tiên dùng tiền mới cho ATM dịp Tết

NHNN sẵn sàng cung ứng đủ tiền mặt cho các NHTM, thậm chí ưu tiên tiền mới những mệnh giá hay sử dụng cho hệ thống ATM để không bị kẹp zip, dính…
Nhu cầu tiền mặt vào dịp tết năm mới thường tăng rất cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng phương án tiền mặt, điều chuyển tiền mặt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.
Theo chỉ đạo của NHNN đối với các NHTM, đặc biệt quan tâm địa bàn có mức thu chi tiền mặt lớn như Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Dình Dương.
Ngày 20/1, NHNN tổ chức họp báo về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt và đảm bảo hoạt động của ATM trong dịp tết Nguyên đán 2015. Bên lề cuộc họp, VOV.VN phỏng vấn Phó Thống đốc Đào Minh Tú để làm rõ hơn các thắc mắc của người nhận lương, thưởng qua tài khoản ATM.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú (ảnh V.H)
Phó Thống đốc Đào Minh Tú (ảnh V.H)
PV: Thưa Phó Thống đốc, mỗi năm Tết đến câu chuyện về hệ thống ATM lại “nóng”, vì nhiều người lo không rút được tiền mặt để chi tiêu, trang trải?
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Đối với tiền mặt, ATM không phải đến Tết NHNN mới có chỉ đạo mà trong nhiều năm vừa qua chúng tôi làm rất quyết liệt, tích cực cả về chủ trương chính sách chung, sự vụ...
NHNN luôn sẵn sàng cung ứng đủ tiền mặt cho các NHTM, thậm chí ưu tiên tiền mới những mệnh giá hay sử dụng cho hệ thống ATM để không bị kẹp zip, dính…
Dịp tết nhu cầu tiền mặt tăng đột biến, lúc đó DN, cơ quan xí nghiệp trả lương cho công nhân. NHNN chỉ đạo tinh thần cao nhất, tránh hiện tượng máy ATM không có tiền, hoạt động không đáp ứng đủ... Tôi khẳng định, lượng tiền mặt cho máy ATM đáp ứng đầy đủ, đặc biệt là thành lớn, khu công nghiệp…
Vừa rồi, các NHTM đã đến làm việc với lãnh đạo các DN để bàn cách chi trả thuận tiện nhất cho người hưởng lương trong thời kỳ cao điểm, giáp tết.
Bây giờ mình đang tính câu chuyện ATM quá tải để có giải pháp khác, không phải chỉ mang tính tình thế, tức thì và không phải tỉnh nào cũng phải làm việc này. Việc tắc nghẽn ATM chỉ tập trung ở một số điểm, thậm chí ngay trong một địa phương cũng không phải chỗ nào cũng xảy ra tình trạng đó.
Để khắc phục tốt hơn nữa, NHNN chỉ đạo theo hướng, các NHTM tại những khu công nghiệp lớn được sử dụng nhiều biện pháp, trả tiền linh hoạt, như chuyển tiền thông qua tài vụ, trả tiền trực tiếp, hoặc người lao động đến chi nhánh gần nhất để lĩnh tiền...
PV: Thưa ông, những năm vừa rồi có tình trạng người lao động có thể đến NH rút tiền, nhưng lại trùng với thời gian công nhân đi làm. Vậy có cách nào để khắc phục tình trạng này không?
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Thực ra, công nhân làm việc theo ca, kíp nên có thể dành thời gian đi rút tiền. Ngoài ra, các NHTM cũng hoạt động ngoài giờ hành chính nữa nên vẫn có những khoảng thời gian nhất định để những người làm ca kíp rút tiền. Còn trong trường hợp, những nơi tập trung nhiều công nhân, nếu phía NH phát hiện những bất cập thì chắc chắn sẽ có những xử lý tình huống cụ thể.
Với chỉ đạo quyết liệt, sát sao của NHNN, tôi tin chắc các NHTM sẽ có trách nhiệm, nhất là với những điểm nóng. Còn để xảy ra “điểm nóng” thì bản thân các NHTM cũng rất ái ngại, bị cắt thưởng… chưa kể là các NH cũng phải có chính sách cạnh tranh, lôi kéo khách hàng.
PV: Hiện nay, nhiều khách hàng phản ánh có tình trạng các NHTM chỉ cho hạn mức một lần rút tiền tại ATM rất thấp, chỉ 2 triệu đồng/lần, nếu muốn rút nhiều tiền thì mất nhiều phí. Ông có biết thực trạng này?
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Theo tôi biết thì hệ thống công nghệ thông tin, an ninh mạng… hiện nay có nhiều vấn đề nên phải đề phòng chứ không phải các NH thương mại đặt ra các hạn mức khi rút tiền để thu lợi. Tôi tin chắc đó không phải vì lợi nhuận.
PV: Thưa ông, trở lại với câu chuyện tiền mặt, nhiều người muốn dịp lễ, tết có tiền mới để đi lễ, mừng tuổi… Vậy năm nay, NHNN sẽ giải quyết nhu cầu này của người dân như thế nào ạ?
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tiền mệnh giá 10.000 – 20.000 – 50.000 tiếp tục được in mới. In mới tiền để mừng tuổi không phải là chính sách bắt buộc mà chỉ mang tính chất kết hợp. NHNN vẫn cung ứng các loại tiền này cho các đơn vị, còn các đơn vị có bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu cho khách hàng của mình. Bây giờ không có chính sách nào đặt ra là phải đổi tiền để người dân mừng tuổi, đi lễ.
PV: 2 năm trở lại đây, NHNN không in tiền mệnh giá nhỏ, năm 2015 là tiền có mệnh giá 5.000 đồng. Ông có thể cho biết chủ trương này đã mang lại hiệu quả như thế nào?
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Năm 2013 khi không đưa tiền 500 đồng vào lưu thông đã tiết kiệm được (thông qua việc không in ấn, chi phí vận chuyển, bốc vác, bảo quản…) đã tiết kiệm được 94 tỷ đồng.
Năm 2014 không in mới tiền mệnh giá 1.000 – 2.000 đồng đã tiết kiệm được 314 tỷ đồng và nếu cộng dồn với việc không in ấn và lưu thông tiền lẻ mệnh giá 500 thì năm 2014 đã tiết kiệm được 409 tỷ đồng.
Năm 2015 nếu không in tiền mệnh giá 5.000 đồng mới vào lưu thông thì sẽ tiết kiệm được khoảng 171 tỷ đồng.
Cộng dồn cả ba mệnh giá và sau 3 năm thực hiện thì NHNN đã tiết kiệm được số tiền 1.084 tỷ đồng.
PV: Xin cảm ơn Phó Thống đốc!
Theo VOV

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.