Phó Thủ tướng Nga: Các lệnh trừng phạt của Mỹ là thiển cận

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov ngày 6/11 nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt đơn phương và các biện pháp bảo hộ của Mỹ cùng các đồng minh của Washington sẽ không làm suy yếu sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov. Ảnh: AP
Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov. Ảnh: AP
Phát biểu trong cuộc gặp mở rộng của Ủy ban Nga -Trung chuẩn bị cho các cuộc họp thường kỳ của những người đứng đầu chính phủ, ông Akimov nhấn mạnh đưa ra bình luận về việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt và biện pháp bảo hộ đơn phương là những bước đi thiển cận.
Phó Thủ tướng Nga cho rằng tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Nga -Trung không chỉ đối với 2 quốc gia và dân tộc, mà còn đối với cả thế giới để duy trì ổn định toàn cầu, phát triển đối thoại về thế giới đa cực, vốn đã được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tại cuộc gặp hôm 5/11.
Ông Akimov cũng lưu ý rằng trong 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Nga -Trung đã lên tới mức 70 tỷ USD. Quan chức Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi có mọi lý do để hy vọng rằng vào cuối năm nay, kim ngạch song phương sẽ đạt mức cao kỷ lục là 100 tỷ USD".

Quan chức Nga chia sẻ, có một sự hiểu biết và mong muốn chung để tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, không gian và công nghiệp chế biến./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.