Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết các cơ quan, đơn vị đêm Giao thừa

Mỹ Nga - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đến chúc Tết cán bộ, nhân viên một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu IV; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường
Đến thăm và chúc Tết cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những thành tựu toàn diện mà tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua. Các cơ quan tham mưu như Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong phương thức tham mưu, phục vụ tốt, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm đầy đủ. Hưởng ứng "Tết vì người nghèo", toàn tỉnh đã huy động được gần 68 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà năm mới cho cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà năm mới cho cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng và hy vọng cán bộ, nhân viên các cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, cố gắng vươn lên bứt phá trong năm 2019, tham mưu tốt cho tỉnh ở các lĩnh vực chiến lược như: công nghiệp, dịch vụ, du lịch... Đặc biệt, năm 2019 chính là năm bản lề, chuẩn bị tâm thế cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc. 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, nhân viên UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, nhân viên UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết tại các đơn vị lực lượng vũ trang: Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Nghệ An là địa bàn chiến lược trọng yếu, do đó việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ phải được đặt lên hàng đầu. 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm qua của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2018: được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; năm thứ 4 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua... Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm qua của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2018: được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; năm thứ 4 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua... Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục phấn đấu luôn là lá cờ đầu thi đua, tạo môi trường hòa bình ổn định, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Đồng thời, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc xây dựng thế trận quốc phòng bền vững phải luôn gắn liền với thế trận lòng dân, tạo dựng cuộc sống bình yên, vững chắc.
Trong không khí gặp mặt thân tình, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin hứa luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Cường
Trong không khí gặp mặt thân tình, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin hứa luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Cường
Cũng trong đêm Giao thừa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đội quản lý điện khu vực I...
Đến chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài PT-TH tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm một số bộ phận trực; ghi nhận năm qua Đài có nhiều nỗ lực trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Năm mới, Phó Thủ tướng chúc cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài PT-TH tỉnh nỗ lực hơn trong lao động để có những thành quả bền vững. Ảnh: Thành Cường
Đến chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài PT-TH tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm một số bộ phận trực; ghi nhận năm qua Đài có nhiều nỗ lực trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Năm mới, Phó Thủ tướng chúc cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài PT-TH tỉnh nỗ lực hơn trong lao động để có những thành quả bền vững. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của cán bộ nhân viên Đội quản lý điện khu vực I trong việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện phục vụ Tết. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của cán bộ nhân viên Đội quản lý điện khu vực I trong việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện phục vụ Tết. Ảnh: Thành Cường
Trước giờ phút Giao thừa, đồng chí Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nhân viên lao công đang dọn vệ sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Trước giờ phút Giao thừa, đồng chí Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nhân viên lao công đang dọn vệ sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng gửi lời chúc Tết tới các công nhân và gia đình - những người âm thầm, lặng lẽ thực hiện tốt công việc trong đêm Giao thừa để đảm bảo cho thành phố luôn sạch - đẹp. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng gửi lời chúc Tết tới các công nhân và gia đình - những người âm thầm, lặng lẽ thực hiện tốt công việc trong đêm Giao thừa để đảm bảo cho thành phố luôn sạch - đẹp. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.