Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Nguyễn Duy Trinh

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 13/11, trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Tham dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ; Lê Doãn Hợp – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Nguyễn Lê Thông – Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Đại diện Ban tài chính Ngân sách Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ Ngoại giao, Quân khu 4...

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí  Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò.

Về dự lễ kỷ niệm có đông đảo các cựu thầy, cô giáo, cựu học sinh, phụ huynh, học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khenn của Thủ tướng Chính Phủ cho tập thể Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho tập thể Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (với tên gọi đầu tiên là Trường Cấp 3 Nghi Lộc) là 1 trong 9 trường cấp 3 đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Qua 55 năm hoạt động và trưởng thành, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã nhiều lần sơ tán, di chuyển đến nhiều địa điểm. Đến nay, Trường đã có một cơ ngơi khang trang, cảnh quan xanh – sạch – đẹp; Chất lượng giáo dục đứng vào  nhóm đầu của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu Trung ương về tham dự buổi lễ.
Các đại biểu Trung ương về tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham gia lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham gia lễ kỷ niệm.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng trăm hàng ngàn giáo viên và học sinh trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiều người đã hy sinh như liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Võ Đại Huệ, liệt sĩ thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn.v.v...

Chương trình nghệ thuật chào mừng ôn lại quá trình 55 năm xây dựng và phát triển do các thầy cô giáo và học sinh nhà trường biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật chào mừng ôn lại quá trình 55 năm xây dựng và phát triển do các thầy cô giáo và học sinh nhà trường biểu diễn.

Từ ngôi trường, nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh đã trưởng thành là những nhà quản lý giỏi, nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội, anh hùng lực lượng vũ trang, những nhà hoạt động chính trị, văn hóa,như: Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền Thông, Anh hùng LLVT Đại tá Phạm Thành Ngưỡng, Anh hùng LLVT Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, PGS-TS Trung tướng Phạm Quang Xuân, trung tướng Võ Văn Việt.v.v...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao học bổng cho 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao học bổng cho 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Trong năm học 2015-2016 vừa qua, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, cụ thể có 5 giáo viên đạt giải cấp quốc gia trong cuộc thi dạy học tích hợp, 7 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 4 học sinh đạt giải cấp quốc gia và 20 học sinh giỏi cấp tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng và quà chúc mừng cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng của UBND tỉnh và quà chúc mừng cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao cờ dẫn đầu của Bộ Giáo dục & Đò tạo cho Trường THPT NGuyễn Duy Trinh.
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao cờ dẫn đầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, Trường cấp 2 Nghi Lộc – THPT Nghi Lộc 1 và nay lá THPT Nguyễn Duy Trinh đã được Đảng – Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho những thành tích xuất sắc từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016; Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015-2016.

Tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho tập thể Trường THPT Nguyễn Duy Trinh; Trao tặng 55 suất học bổng cho 55 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập xuất sắc.

Phát biểu chúc mừng nhân lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đối với sự phát triển chung của quê hương, đất nước, tỉnh nhà.
Phát biểu chúc mừng nhân lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đối với sự phát triển chung của quê hương, đất nước, tỉnh nhà.
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thầy cô giáo có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp trồng người.
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thầy cô giáo có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp trồng người.

Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao  tặng bức trướng và phần quà của UBND tỉnh Nghệ An cho nhà trường; Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thầy cô giáo nhà trường có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà.. Bức trướng của UBND tỉnh có ghi dòng chữ “ Trường PTTH Nghi Lộc 1 – Nguyễn Duy Trinh phát huy truyền thống 55 năm vẻ vang, đoàn kết – đổi mới và phát triển (1961-2016)”.

Các cựu giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trình trong ngày kỷ niệm.
Các cựu giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh trong ngày kỷ niệm.

Phát biểu chức mừng, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả to lớn đã đạt được trong thời gian tới với việc thực hiện thành công Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháo giáo dục; Chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững và nâng cao chất lượng đại trà, mũi nhọn; Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức đủ năng lực trình độ, yêu nghề; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú ý giáo dục kỹ năng sống, lồng ghéo giáo dục tích hợp cho học sinh..../.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.