Phó Thủ tướng Ý: Không thấy bất kỳ ý nghĩa nào khi trừng phạt chống Nga

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini cho biết trong cuộc phỏng vấn với RT rằng ông không thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong các biện pháp trừng phạt chống Nga.
Ảnh: Sputnik
Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini. Ảnh: Sputnik
"Tôi luôn nói với chính phủ về thiệt hại, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, vì các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa", Phó Thủ tướng Ý cho biết và nhấn mạnh cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2019 là cơ hội lịch sử để thay đổi cán cân lực lượng ở châu Âu, qua đó thay đổi quan hệ với Nga.  

Ông Salvini thường xuyên chỉ trích các biện pháp trừng phạt chống Nga. Tháng Bảy vừa qua, ông cho biết, Ý sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên vận động hủy bỏ biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga và công bố một loạt sự kiện theo hướng này trước cuối năm nay.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ý tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng của Crimea và cho biết Roma sẽ phủ quyết việc gia hạn các lệnh trừng phạt liên quan đến việc nhập bán đảo này vào Nga.

Ông cũng lưu ý rằng Nga là một đối tác quan trọng của Ý trong lĩnh vực thương mại và năng lượng, vì vậy hai bên cần thiết hợp tác dựa trên nguyên tắc hàng xóm tốt.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.