Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại Nghĩa Đàn

Sỹ Thành (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dự sinh hoạt chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin với các đảng viên những nội dung cốt lõi của công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, tình hình Biển Đông thời gian gần đây.
Chiều 5/8, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Sỹ Thành
Chiều 5/8, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Sỹ Thành

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 20 triệu đồng người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 90%, tình hình an ninh trật tự xã hội luôn đảm bảo, toàn dân luôn đoàn kết, đồng thuận chăm lo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa tại địa phương.

Tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 8, Chi bộ Đồng Tiến đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đồng thời đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thiết thực, nêu gương trước quần chúng để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội có 155 hộ với 685 nhân khẩu, trong đó có 84 hộ theo đạo Công giáo. Chi bộ xóm Đồng Tiến có 20 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên gốc giáo.

Các đảng viên trong Chi bộ cũng đã thảo luận đi đến thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất, gieo trồng, chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cây trồng vụ hè thu trên địa bàn; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nơi dân cư, xây dựng mô hình toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các xóm vùng giáo, từ đó nhân rộng ra toàn địa bàn; chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lũ; xây dựng đường giao thông nông thôn sạch, đẹp…

Dự buổi sinh hoạt, đồng chí Kha Văn Tám đã đánh giá cao Chi bộ Đồng Tiến luôn phát huy vai trò lãnh đạo hạt nhân tại cơ sở, đưa những nội dung sinh hoạt chi bộ sát với các sự kiện chính trị, đồng thời sâu sát với thực tiễn của địa bàn, kịp thời chỉ đạo giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong sinh hoạt chi bộ cần bám sát chủ đề theo định hướng hàng tháng của Tỉnh ủy, thực hiện đúng quy định sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại sinh hoạt Chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Sỹ Thành
Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại sinh hoạt Chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Sỹ Thành

Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục duy trì tốt các chỉ tiêu nông thôn mới đã đạt được, đặc biệt là phát huy các chỉ tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để nông thôn mới mang tính bền vững. 

Tiếp đó, đồng chí Kha Văn Tám đã thông tin cho các đảng viên những nội dung cốt lõi của công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua; tình hình Biển Đông thời gian gần đây và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên Biển Đông nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Qua đó, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng các vấn đề trên để kích động, xuyên tạc nhằm chống phá đất nước.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.