Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 16/3, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến Tòa soạn Báo Nghệ An kiểm tra về công tác tuyên truyền Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023).

Làm việc cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập và đại diện lãnh đạo các phòng, đoàn thể.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nghe giới thiệu về các ấn phẩm của Báo Nghệ An tại Tòa soạn Hội tụ. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nghe giới thiệu về các ấn phẩm của Báo Nghệ An tại Tòa soạn Hội tụ. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Lớn lên, cảm nhận sâu sắc sự nhiễu nhương của xã hội dưới thời thực dân Pháp và phong kiến, Chu Văn Điều đã tham gia Cao trào Xô viết Nghệ-Tĩnh 1930-1931 trong vai trò tự vệ đỏ và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quá trình tham gia cách mạng, đồng chí Chu Huy Mân gắn bó với lực lượng vũ trang. Tài thao lược của đồng chí gắn liền với nhiều chiến công vang dội của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền về Đại tướng Chu Huy Mân trên Báo Nghệ An.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền về Đại tướng Chu Huy Mân trên Báo Nghệ An.

Những đóng góp của Đại tướng Chu Huy Mân góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện. Ông là vị tướng trong lòng nhân dân, người cộng sản trọn đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của Quân đội và Tổ quốc.

Nhằm tôn vinh và ghi nhận đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân vào ngày 17/3/2023, tại thành phố Vinh với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan quy trình biên tập, trình bày, xuất bản trên ấn phẩm báo in hàng ngày của Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan quy trình biên tập, trình bày, xuất bản trên ấn phẩm báo in hàng ngày của Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, Báo Nghệ An đã đăng tải nhiều tin, bài hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương tri ân Đại tướng. Cùng đó, các bài viết, phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân được trình bày, đăng tải trên các ấn phẩm báo Nghệ An nhật báo; báo Nghệ An Cuối tuần; báo Nghệ An điện tử. Nhiều bài viết, câu chuyện về cuộc đời Đại tướng cũng được Báo Nghệ An đăng tải bằng nhiều hình thức hiển thị như Video, Emagazine, Podcast, Audio, và chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok, YouTube...

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An giới thiệu các sản phẩm tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An giới thiệu các sản phẩm tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghe báo cáo của Ban Biên tập và kiểm tra thực tế tại Tòa soạn, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận: "Các bài viết được trình bày đa dạng, sống động, sáng tạo, dễ đọc, dễ tiếp cận, có tính lan tỏa cao, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục phát huy, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm".

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.