Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết ở thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là dịp để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khơi dậy truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 14/11, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với khu dân cư thôn 8, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

Các đại biểu dự lễ chào cờ. Ảnh: MH.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và một số ban, ngành liên quan. Về phía thị xã Hoàng Mai có đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai, đại diện các phòng, ban trong thị xã và người dân xã Quỳnh Trang. Ảnh: MH

Thôn 8, xã Quỳnh Trang hiện có hơn 180 hộ dân. Những năm qua, vượt lên những khó khăn, bà con trong thôn đã cùng nhau tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. 

Hiện tại ngoài làm lúa, các hộ dân trong thôn còn quản lý trên 15 ha đất rừng và có nhiều gia trại có hiệu quả, thu nhập bình quân 120-150 triệu đồng/năm nhờ kết hợp giữa trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi ong lấy mật.

Tiết mục văn nghệ do các Hội viên Hội người cao tuổi thôn 8 biểu diễn. Ảnh: MH.
Tiết mục văn nghệ do các Hội viên Hội người cao tuổi thôn 8 biểu diễn. Ảnh: MH

Đặc biệt, người dân trong thôn đã cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các thủ tục lạc hậu mê tín dị đoan. Năm 2021, thôn có 162/180 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng tăng. 

Tại ngày hội Đại đoàn kết năm nay, thôn 8 xã Quỳnh Trang đã cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa thôn mới được xây mới khang trang, sạch đẹp có hệ thống chiếu sáng, diện tích sân chơi bãi tập để tổ chức tốt các hoạt động ngoài trời ở khu dân cư với tổng số tiền đầu tư trên 700 triệu đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa thôn 8. Ảnh: MH
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Thôn 8. Ảnh: MH

Với ý nghĩa của ngày Đại đoàn kết toàn dân, tại buổi lễ, đồng chí Thái Thị An Chung mong người dân thôn 8 tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Thái Thị An Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH.
Đồng chí Thái Thị An Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

Tiếp tục xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của địa phương.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện giúp đỡ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các hoạt động chung tay vì người nghèo; giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người bất hạnh, rủi ro, hoạn nạn trong cuộc sống.

Trao quà 1. Ảnh - MH
Các đại biểu trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho khu dân cư thôn 8. Ảnh: MH 

Cộng đồng dân cư cũng cần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.

Đồng chí Thái Thị An Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:  MH.
Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An trao quà  hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn ở thôn 8. Ảnh: MH
Đồng chí Lê Trường Giang trao quà của thị xã cho người dân thôn 8. Ảnh: MH
Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai trao quà của thị xã cho người dân thôn 8. Ảnh: MH
Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, các đại biểu cũng đã trao quà nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cho khu dân cư thôn 8. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.