Phó trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An: Không để giá trị doanh nghiệp sụt giảm mới thoái vốn

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão (Nghệ An) cho rằng cần quan tâm hơn nữa quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, không để giá trị doanh nghiệp sụt giảm mới tiến hành thoái vốn.

Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn nhanh Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão bên lề ngày làm việc thứ 8, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu
Ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

PV: Ông có nhận xét gì về báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018?

Ông Trần Văn Mão: Tôi cơ bản thống nhất cao với các nội dung. Năm 2017, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động nhưng Chính phủ đã chỉ đạo, theo dõi sát, điều hành linh hoạt chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước đạt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội thông qua; 13/13 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, thực trạng kinh tế xã hội cũng bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã chỉ rõ.

Tôi cũng đồng tình với nhận định trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và báo cáo của Chính phủ đã nêu đó là nợ công còn cao, xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm tiến độ, thoái hóa vốn nhà nước đạt thấp.

Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng, nếu tiếp tục mở rộng thanh tra, kiểm toán đối tượng là các dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, hiệu quả thấp,thua lỗ, thất thoát vốn, ngân sách nhà nước chắc chắn con số thua lỗ sẽ không dừng lại ở hàng chục ngàn tỷ như đã nêu trên.

PV: Vậy theo ông nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém này là do đâu?

Ông Trần Văn Mão: Có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó nổi lên là việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đặt ra vấn đề xác định các tiêu chí lựa chọn chiến lược và định giá trị doanh nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất với các giá trị theo yếu tố định lượng về kinh tế, văn hóa, lịch sử.

Việc vận dụng cơ chế, chính sách phương pháp, cách thức tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa thống nhất, thực hiện còn tùy tiện, cảm tính, chưa tuân theo quy luật thị trường, công khai, minh bạch, rõ ràng, bình đẳng gây dư luận bức xúc và hiệu quả thấp.

Thoái vốn đạt tỷ lệ thấp, mới thu được 12.099 tỷ đồng đạt 20,1% kế hoạch, chậm thoái vốn tại doanh nghiệp lớn (Vinamilk, Habeco, Sabeco…)

Việc chuyển giao các doanh nghiệp sau cổ phần hóa về ICIC còn chậm, đăng ký  giao dịch trên sàn chứng khoán chưa thực hiện nghiêm túc, nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Một số tập đoàn tổng công ty nhà nước hoạt động yếu kém, làm ăn thua lỗ chế độ quản trị chưa đáp ứng yêu cầu thông lệ quốc tế.

Quá trình cổ phần hóa, thoái vốn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhất là quy định về giá tài sản, đất đai, phương thức bán... trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa rõ ràng.

PV: Ông có kiến nghị, đề xuất gì để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước?

Ông Trần Văn Mão: Tôi đề nghị Chính phủ sớm ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế chính sách và đề án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch đề ra.

Chúng ta cần hoàn thành cổ phẩn hóa doanh nghiệp theo đúng tiến độ bằng nhiều hình thức phù hợp kể cả đấu giá công khai minh bạch đã được phê duyệt từ nay đến năm 2010.

Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện đặc biệt là việc cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đối với doanh nghiệp quy mô lớn, không để tình trạng để giá trị doanh nghiệp sụt giảm mới tiến hành thoái vốn.

Đây là điều đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng và Nhà nước đang trong giai đoạn tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới, thoái vốn Nhà nước, không cần nắm giữ, tham gia góp vốn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Bộ Chính trị để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

PV: Ngoài vấn đề trên, ông còn quan tâm đến lĩnh vực nào còn tồn tại hạn chế, yếu kém?

Ông Trần Văn Mão: Vấn đề hạn chế yếu kém thứ hai tôi quan tâm đó là cơ cấu lại ngành nông nghiệp mặc dù đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên việc hình thành các mô hình sản xuất, mô hình quản lý trong nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị phân phối… vẫn chưa có chuyển biến. Tình trạng buôn lậu, gian lận sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng, nâng giá, gửi giá, kết cấu các chi phí không hợp lý vào trong giá thành sản phẩm vật tư phân bón thuốc trừ sâu, giống cây, con phục vụ sản xuất nông nghiệp của nông thôn, nông dân diễn ra phổ biến, vượt khỏi vòng kiểm soát.

Đây là những nội dung đã được cử tri phản ánh, kiến nghị qua nhiều nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa kiểm soát nổi, Nhà nước chưa có giải pháp hữu hiệu để kiểm soát giá cả vật tư, phân bón, giống cây, con phục vụ nông dân.

Tôi chỉ đơn cử qua khảo sát thực tế giá phân đạm của một Tổng Công ty phân đạm có thương hiệu hiện nay cho thấy: theo số liệu quyết toán, giá bán ra bình quân mặt hàng phân đạm là 6.123đ/kg, chi phí vận chuyển được theo dõi riêng, hàng được giao tận nơi cho từng địa bàn tiêu thụ, nhưng thực tế người nông dân không được mua hàng với giá như vậy. Giá bình quân trên thị trường Nghệ An trong năm 2016 có nhiều thời điểm dao động khoảng 7.500đ/kg đến 8.500đ/kg, có thời điểm nông dân phải mua với giá 9.000đ/kg.

Chênh lệch người nông dân phải gánh so với giá bán ra bình quân mặt hàng phân đạm là 2.277đ/kg. Như vậy người nông dân đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn.

Đây là điều nghịch lý mà chưa có giải pháp căn cơ để kiểm soát, tác động để giúp người nông dân thoát khỏi gánh nặng cõng giá tăng cao giá vật tư, phân bón, giống cây, con, trong lúc một nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi trên mồ hôi, nước mắt của nông dân.

Tôi đề nghị Chính phủ quan tâm có giải pháp chỉ đạo quyết liệt căn cơ trong kiểm soát, quản lý, điều tiết hài hòa bảo đảm lợi ích của người nông dân và Doanh nghiệp.

PV: Cảm ơn ông.

PV - CTV

(Thực hiện)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...