Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An: Tránh tư duy cuối nhiệm kỳ, về hưu là ‘hạ cánh an toàn’

(Baonghean.vn) - Thông tin đến cử tri thị xã Cửa Lò, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định, việc quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu góp phần tránh tình trạng tư duy cuối nhiệm kỳ, tư tưởng “cuối mùa”, về hưu là “hạ cánh an toàn”.
Sáng 29/11, các đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 và ông Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Cửa Lò và lãnh đạo phường Nghi Thu. Ảnh: Thu Giang
Sáng 29/11, các đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 và ông Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Cửa Lò và lãnh đạo phường Nghi Thu. Ảnh: Thu Giang

Chính phủ sẽ quy định chi tiết xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ hưu

Tại hội nghị, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền thông tin nhanh đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, kỳ họp vừa qua đã kết thúc tốt đẹp sau 28 ngày làm việc, với kết quả thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật. Đáng chú ý, Bộ luật Lao động được sửa đổi nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường lao động cũng như xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định ở nước ta, tiệm cận với nhiều nội dung và nguyên tắc cơ bản của các Công ước cơ bản về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Bộ luật gồm 17 chương, 220 điều với nhiều quy định mới, trong đó, quy định lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 nhằm chuẩn bị, ứng phó với quá trình già hóa dân số, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

“Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình là xu thế phù hợp với thế giới, và góp phần thực hiện quy định bình đẳng giới”, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền phát biểu.

Lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 nhằm chuẩn bị, ứng phó với quá trình già hóa dân số. Ảnh tư liệu minh họa
Lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 nhằm chuẩn bị, ứng phó với quá trình già hóa dân số. Ảnh tư liệu minh họa

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cũng được ban hành, nhằm tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hiện nay.

Luật đã sửa đổi khái niệm công chức; sửa đổi, bổ sung các quy định về: thẩm quyền của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; đánh giá viên chức, chế độ thôi việc đối với viên chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu;…

“Cử tri Nghệ An hết sức lưu ý đến vấn đề này, đồng tình với việc có biện pháp xử lý cán bộ khi nghỉ hưu, để tránh tình trạng tư duy cuối nhiệm kỳ, tư tưởng “cuối mùa”, về hưu là “hạ cánh an toàn”. Đây là xu hướng tích cực và Quốc hội đã giao Chính phủ tiếp tục quy định chi tiết nội dung này”, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm rõ với cử tri.

Cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề lớn của đất nước

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thu Giang

Trực tiếp nêu ý kiến tại hội nghị, các cử tri bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội, đã đề cập và giải quyết được nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu cũng thẳng thắn nêu thêm những băn khoăn trước nhiều vấn đề lớn của đất nước.

Cử tri Phùng Minh Sỹ cho biết, ông theo dõi rất sát các nội dung trong kỳ họp thứ 8, trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề an ninh mạng, cho rằng tình hình an ninh mạng rất phức tạp, cần tăng cường kiểm soát nội dung xấu, độc hại trên mạng xã hội thời gian gần đây, để dư luận quần chúng nhân dân tin tưởng vào đường lối chính thống.

Cùng với đó, ông Sỹ bày tỏ băn khoăn, nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội chưa hết, nhưng đến nay đã có khá nhiều đại biểu vi phạm, phải thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; tình trạng văn bằng, chứng chỉ giả, hồ sơ thương binh giả còn diễn ra khá phổ biến...

Trong khi đó, cử tri Phùng Bá Việt lại dành nhiều quan tâm đến vấn đề Biển Đông, cho rằng cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm bắt rõ tình hình hiện nay. Cùng với đó, dù cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang diễn ra quyết liệt, nhiều cử tri rất đồng tình, nhưng vẫn còn băn khoăn việc thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng về cho Nhà nước. “Ví dụ có những vụ án tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng, nếu thu hồi được rồi dùng số tiền đó vào việc xóa đói giảm nghèo thì quá tuyệt vời”, cử tri Việt phát biểu.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri. Ảnh: Thu Giang
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri. Ảnh: Thu Giang

Đại diện đoàn ĐBQH tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền khẳng định nhiều biện pháp đã được đưa ra, chẳng hạn phối hợp với các nhà mạng lớn trên thế giới, từng bước xử lý và xử lý tốt các vấn đề an ninh mạng. Ghi nhận nguyện vọng của cử tri, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ kiến nghị để thông qua Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư và quan tâm giải quyết tốt các vấn đề liên quan, xây dựng và khuyến khích, động viên người dân tham gia sử dụng mạng xã hội riêng của Việt Nam.

Về công tác phòng chống tham nhũng, nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, thể hiện cam kết chính trị và thái độ kiên quyết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được cử tri hết sức đồng tình, ủng hộ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền hứa tiếp thu ý kiến cử tri, đề đạt bên cạnh xử lý nghiêm thì phải thu hồi kịp thời tài sản tham nhũng. Cùng với đó, kiến nghị Quốc hội thời gian tới cần quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu, giải quyết tình trạng bằng cấp, chứng chỉ giả, hay nghiêm trọng hơn là “bằng thật, kiến thức giả”, cung cấp sớm, thông tin đầy đủ để nhân dân nắm tình hình Biển Đông,... là những nội dung được vị đại biểu này cam kết trước cử tri.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.