Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các ấn phẩm Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, Sở Du lịch - Báo Nghệ An tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giới thiệu quảng bá du lịch trên Báo Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh

Dự buổi lễ có các ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị. Ảnh: Phước Anh

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, công tác tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Nghệ An được các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trên các ấn phẩm Báo Nghệ An, mỗi năm có hàng trăm tin, bài, chùm ảnh, video clip cập nhật, tuyên truyền những thông tin chính sách mới về du lịch; quảng bá danh lam thắng cảnh và những điểm đến mới ở các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, quảng bá là yếu tố quan trọng để thu hút du khách đến với du lịch Nghệ An. Trong ảnh: Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường
Công tác tuyên truyền, quảng bá là yếu tố quan trọng để thu hút du khách đến với du lịch Nghệ An. Trong ảnh: Cửa Lò nhìn từ trên cao (ảnh Thành Cường)
Sự vào cuộc tích cực của công tác truyền thông là yếu tố góp phần làm nên những bước tiến đáng ghi nhận của ngành Du lịch Nghệ An những năm qua. 
Năm 2017, toàn tỉnh đón 5,96 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3,85 triệu lượt khách lưu trú, bằng 135% so với năm 2016 và đạt 106,9% kế hoạch năm; có 109.100 lượt khách quốc tế, bằng 142% so với năm 2016. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 6.086 tỷ đồng, trong đó doanh thu các dịch vụ du lịch đạt 3.092 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016 và đạt 120,8% kế hoạch năm.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã cùng thảo luận, bàn bạc một số nội dung tuyên truyền trọng điểm về du lịch trong thời gian tới.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp giới thiệu về thế mạnh trên các lĩnh vực: khu, điểm du lịch, nét đẹp văn hóa, ẩm thực, lễ hội, vui chơi - giải trí, nghỉ dưỡng, tour, tuyến du lịch nội tỉnh, đặc sản và một số loại hình, sản phẩm phục vụ du lịch riêng có ở Nghệ An.

2 đơn vị thống nhất sẽ phối hợp xây dựng các chuyên trang du lịch trên các ấn phẩm Báo Nghệ An, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch tỉnh nhà; góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Nghệ An, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư vào lĩnh vực này.
2 đơn vị tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Phước Anh
2 đơn vị tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Phước Anh
Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị cùng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giới thiệu quảng bá du lịch trên Báo Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.