Phối hợp quản lý lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung của buổi làm việc sáng 8/9 giữa Đoàn công tác thực tế tại tỉnh Nghệ An của Cục phục vụ Ngoại giao đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn với Sở Ngoại vụ.

Cùng dự buổi làm việc, có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động và Thương binh xã hội và Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Danh - Giám đốc Sở Ngoại vụ giới thiệu một số nét nổi bật về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ; tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) 8 tháng đầu năm 2015.

Đồng chí Trần Ngọc Danh - Giám đốc Sở Ngoại vụ khái quát tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 8 tháng đầu năm 2015.
Đồng chí Trần Ngọc Danh - Giám đốc Sở Ngoại vụ khái quát tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 8 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2015, có 13 tổ chức PCPNN đang có hoạt động triển khai chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức PCPNN truyền thống, lâu đời tài trợ cho tỉnh gồm: Oxfam Hồng Kông (Trung Quốc), Oxfam Quebec (Canada), SODI (Đức), CBM (Đức), ADDA (Đan Mạch)…

Đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng kiến nghị để làm tốt nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức PCPNN tại địa phương theo Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, cần sớm thống nhất quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, nhanh chóng triển khai để công tác quản lý hoạt động của tổ chức PCPNN trong thời gian tới đạt kết quả nhiều hơn.

Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Cục trưởng Cục phục vụ Ngoại giao đoàn nhấn mạnh sự cần thiết của quy chế phối hợp để quản lý lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức nước ngoài.
Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Cục trưởng Cục phục vụ Ngoại giao đoàn nhấn mạnh sự cần thiết của quy chế phối hợp để quản lý lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công đánh giá công tác quản lý lao động Việt Nam còn khá phức tạp, lao động Việt Nam cơ bản tuân thủ các quy trình đăng ký để phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp chưa tiến hành đăng ký, do đó cần có quy chế phối hợp để quản lý hiệu quả bộ phận người lao động Việt Nam đang làm việc trong các tổ chức nước ngoài đóng trên địa bàn trong tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục phục vụ Ngoại giao đoàn cũng bày tỏ mong muốn thông qua buổi làm việc và các cơ chế trao đổi khác để nhận được các ý kiến đóng góp thảo luận, sửa đổi để nhanh chóng hoàn thiện quy chế phối hợp, đi vào triển khai giúp cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động, sử dụng nhân viên Việt Nam của các tổ chức PCPNN tại địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác phục vụ đối ngoại.

Bản dự thảo quy chế phối hợp đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, cùng với các góp ý chỉnh sửa từ phía các đại biểu để phù hợp với thực trạng và tình hình công tác thực tế của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số sửa đổi nội dung dự thảo quy chế phối hợp.
Đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số sửa đổi nội dung dự thảo quy chế phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Thành Công thay mặt đoàn công tác trao tặng Sở Ngoại vụ bức tranh lưu niệm.
Đồng chí Nguyễn Thành Công thay mặt đoàn công tác trao tặng Sở Ngoại vụ bức tranh lưu niệm.

Thu Giang

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.