Phối hợp xây dựng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 5/3, tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Ảnh: Diệp Thanh
Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Diệp Thanh

Lễ phối hợp giữa 3 đơn vị nhằm củng cố và phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An; thực hiện tốt Kết luận số 189-KL/TU ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An; phối hợp giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại các doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Diệp Thanh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó, để thực hiện được mục đích này, 3 đơn vị phải cùng nhau tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật và các quy định của tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp trực thuộc; Quán triệt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ đến các doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động; giải quyết các tranh chấp lao động tập thể và đình công tại các doanh nghiệp;...

Đại diện 3 đơn vị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để Quy chế thực sự hiệu quả, như: Tuyên truyền cho doanh nghiệp hiểu về lợi ích của việc tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể; cần tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động; Xây dựng đội ngũ công nhân lao động nòng cốt tại các công đoàn cơ sở; Phối hợp cập nhật thông tin việc làm đến người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Diệp Thanh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá: Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị là một sáng kiến giá trị cùng lúc đạt được 3 mục đích: Tạo điều kiện cho mỗi bên ký kết thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm; Chăm lo tốt lợi ích người lao động, tạo điều kiện phát triển cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cho rằng, đây là một giải pháp hết sức quan trọng để thực hiện mục tiêu của Đề án 5155, cả 3 đơn vị cần ngồi lại với nhau, cụ thể hóa nhiệm vụ, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai.

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đem nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và công nhân lao động. Ảnh: Diệp Thanh
Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đem nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và công nhân lao động. Ảnh: Diệp Thanh
Kết thúc lễ ký kết, thay mặt cho 3 đơn vị, đồng chí Lê Tiến Trị cam kết sẽ cụ thể hóa nội dung phối hợp, nghiêm túc thực hiện, thường xuyên giám sát để đảm bảo quy chế phát huy hiệu quả.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.