Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng: Tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị bệnh phụ khoa

(Baonghean.vn) - Với sứ mệnh mang lại sức khỏe tốt nhất cho phụ nữ, Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng đã đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác thăm khám và điều trị bệnh phụ khoa.

Việc đưa vào 2 công nghệ hiện đại là Oxygen O3 và Dao Leep được xem là dấu mốc khẳng định sự thành công của Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng trong điều trị các bệnh phụ khoa.

Xóa tan nỗi lo viêm phụ khoa của phụ nữ

Phòng khám đa khao Hưng Dũng tiếp đón thăm khám và điều trị các ca viêm nhiễm phụ khoa. Ảnh: Ngọc Phương
Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng tiếp đón thăm khám và điều trị các ca viêm nhiễm phụ khoa. Ảnh: Trọng Phương

Theo thống kê những năm gần đây của Bệnh viện Bạch Mai, sau khi khám trên 70.000 nữ giới trong độ tuổi sinh sản ở nước ta, tỷ lệ chị em mắc bệnh viêm phụ khoa chiếm gần 90%. Các bệnh này không chỉ phổ biến, tái nhiễm thường xuyên mà còn có thể gây viêm nhiễm lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí gây vô sinh ở nữ giới.

Để điều trị viêm phụ khoa an toàn, hiệu quả, hạn chế nguy cơ tái phát, Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng đã và đang ứng dụng thành công công nghệ Oxygen O3 hiện đại. Oxygen O3 hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng ion oxy hoạt tính len lỏi đến các tế bào viêm nhiễm để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh tại âm đạo, vùng chậu… Khi điều trị, các bác sĩ thông qua ống đặc dẫn oxygen từ âm đạo đến phần cơ quan bị viêm dưới sự quan sát và điều khiển của máy nội soi.

Việc sử dụng ion oxygen hoạt tính khoanh vùng bệnh, diệt khuẩn, nấm cực tốt trong thời gian ngắn giúp phục hồi các mô bị tổn thương mà vẫn đảm bảo được chức năng tuần hoàn máu, kích thích sự trao đổi chất.

Ứng dụng công nghệ mới điều trị thành công viêm lộ tuyến cổ tử cung

Thiết bị máy móc hiện đại trong công nghệ Dao Leep. Ảnh: Trọng Phương

Các thiết bị hiện đại sử dụng trong công nghệ Oxygen O3. Ảnh: Trọng Phương

Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng cũng đang ứng dụng công nghệ Dao Leep trong điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung – một trong những căn bệnh phụ khoa thường gặp ở nữ giới.

Phương pháp Dao Leep được hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng nguồn sóng điện cao tần để tiêu diệt các tế bào bị viêm nhiễm. Hơn thế nữa, phương pháp này còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới khỏe mạnh tại cổ tử cung, đồng thời cải thiện quá trình tuần hoàn máu giúp phục hồi chức năng vốn có của cổ tử cung, mà không gây ảnh hưởng đến các vùng khác.

Một ưu điểm đáng kể đến của công nghệ Dao Leep trong điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung là thời gian thực hiện nhanh chóng nhưng hiệu quả vô cùng lớn. Chỉ với khoảng 20 phút bề mặt viêm đã được làm lành và không để lại sẹo tại các vị trí bị tổn thương. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh không tái phát khi đã được điều trị bằng công nghệ hiện đại bậc nhất này.

Thiết bị máy móc hiện đại trong công nghệ Dao Leep
Thiết bị máy móc hiện đại trong công nghệ Dao Leep. Ảnh: Trọng Phương

Một bệnh nhân từng điều trị viêm âm đạo tại Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng vui mừng chia sẻ với bác sĩ: “Trước đây, tôi bị viêm âm đạo nhưng ngại thăm khám nên đã mua thuốc kháng sinh về dùng. Sau một thời gian dùng thuốc bệnh có đỡ hơn nhưng khi ngừng thuốc bệnh lại tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đến thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng, tôi được các bác sĩ tư vấn điều trị bằng công nghệ Oxygen O3 hiện đại kết hợp với điều trị bằng thuốc. Sau 2 lần tái khám, bệnh của tôi đã khỏi hẳn và không có dấu hiệu tái phát nữa”.

Theo các bác sĩ phụ khoa, việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống, sức khỏe và chức năng sinh sản của nữ giới. Đội ngũ y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng luôn tận tâm, hết mình với sứ mệnh của người khoác lên mình chiếc áo blue. Mang lại sức khỏe cho người bệnh là trách nhiệm và niềm tự hào của y bác sĩ nơi đây.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.