Phòng Thương mại Mỹ có thể kiện ông Trump do thuế quan
Phòng Thương mại Mỹ có thể đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì chính sách về thuế quan của ông, ngăn chặn việc áp dụng nó.

Theo RIA Novosti ngày 8/4, tạp chí Fortune đưa tin trích dẫn nguồn thân cận với các cuộc thảo luận về vụ kiện, Phòng Thương mại Mỹ đang cân nhắc việc đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngăn chặn việc thực hiện mức thuế nhập khẩu mới.
“Lực lượng vận động hành lang lớn nhất của các tập đoàn Mỹ trong tổ chức Phòng Thương mại, đang cân nhắc việc đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump để ngăn chặn việc tổng thống áp dụng mức thuế quan mới, dự kiến có hiệu lực vào ngày 9/4" – Fortune cho biết.
Theo ấn phẩm, Phòng Thương mại Mỹ có thể lập luận rằng, việc Tổng thống Trump sử dụng quyền hạn khẩn cấp để áp đặt thuế quan là bất hợp pháp.
Fortune cho hay, một số thành viên lớn nhất của tổ chức đang kêu gọi đệ đơn kiện. Các nguồn tin cũng cho biết, các tổ chức khác cũng có thể tham gia vụ kiện của Phòng Thương mại.
Trong khi đó Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết Mỹ đã áp mức thuế tối đa đối với hàng hóa nhập khẩu, nhưng chính quyền hy vọng sẽ giảm mức thuế này thông qua các cuộc đàm phán với các đối tác.
"Chúng tôi đang ở mức thuế tối đa. Tôi hy vọng rằng, thông qua các cuộc đàm phán tốt đẹp, chúng tôi sẽ có thể đạt được mục tiêu giảm thuế", ông Bessent nói.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm rằng, triển vọng giảm thuế quan sẽ phụ thuộc vào các quốc gia khác. Ông cũng cho biết, gần 70 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đàm phán thuế quan.
“Vì vậy, tháng 4, tháng 5 và có lẽ cả tháng 6 sẽ rất căng thẳng”, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh hành pháp áp dụng thuế quan "có đi có lại" đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác, gọi đây là "sự giải phóng". Mức thuế suất tối thiểu cơ bản sẽ là 10%, đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu là 20%. Tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ thu được 6.000 - 7.000 tỷ đô la từ thuế quan.