Phong tỏa 9 hộ dân phường Đông Vĩnh sau khi có ca bệnh dương tính

(Baonghean.vn) - Ca bệnh này đi từ Sài Gòn về, đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, trở về cách ly tại nhà 10 ngày thì dương tính sau 4 lần xét nghiệm.
Thông tin từ ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh cho biết, sau khi có ca nhiễm Covid - 19 trên địa bàn, địa phương đã tiến hành phong tỏa nơi ở của bệnh nhân.
Bệnh nhân là Đ.T.L, giới tính nữ, sinh năm 1950, hưu trí. Bệnh nhân Đ.T.L từ Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về nhà vào ngày 29/5; được cách ly tại Trạm Y tế phường Đông Vĩnh vào ngày 31/5 và lấy mẫu lần 1, 2, 3 âm tính. Ngày 18/6, bệnh nhân Đ.T.L đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày và về tại nhà được 10 ngày. Ngày 28/6, bệnh nhân Đ.T.L được lấy mẫu lần 4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Bệnh nhân đã được CDC Nghệ An công bố, được cơ quan chức năng đưa đi điều trị.
Phường Đông Vĩnh đã nhanh chóng phong tỏa ở hẻm 24, ngõ 6, đường Nguyễn Phùng Thời, khối Vĩnh Thành với 9 hộ dân, 20 nhân khẩu. Sau khi phong tỏa, địa phương đã triển khai phun tiêu độc, khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trong khu vực.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm người dân sống trong khu vực phong tỏa tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm người dân sống trong khu vực phong tỏa tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Q.A

Theo điều tra dịch tễ, từ thời điểm trở về nhà sau khi cách ly tập trung vào ngày 18/6 cho đến khi phát hiện dương tính với Covid - 19, bệnh nhân chỉ ở nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Địa phương đã tiến hành cách ly đối với 1 F1, là chồng của bệnh nhân. Hiện các chốt phong tỏa đều có lực lượng chức năng túc trực đầy đủ.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.