Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương chợ đầu mối Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều nay (14/8) chợ đầu mối Vinh đã bị phong tỏa do có ca dương tính Covid-19 xuất hiện tại khu chợ này.
1
Thông tin từ lãnh đạo TP.Vinh cho biết, thành phố đã tiến hành phong tỏa chợ đầu mối Vinh trong chiều 14/8 sau khi khu vực này xuất hiện ca dương tính Covid - 19. Bệnh nhân là L.T.T.X, nữ, sinh 1979, tiểu thương bán hoa quả tại chợ đầu mối. Ảnh: Quang An
2
Tại các lối ra vào đều có lực lượng chức năng của TP.Vinh, phường Hồng Sơn, BQL chợ túc trực. Ảnh: Quang An
3
Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh đã trực tiếp có mặt tại chợ đầu mối Vinh để chỉ đạo công tác phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Quang An
4
Sau khi nhận được thông báo, các tiểu thương chợ đầu Vinh đã tập trung đông đủ trong chiều 14/8 để lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Quang An
5
Theo thống kê, tổng số người được lấy mẫu là 590 người, bao gồm phần lớn là tiểu thương chợ đầu mối và các hộ dân sống xung quanh khu vực này. Trước lượng người lớn, lực lượng chức năng đã được tăng cường để bảo đảm trật tự cho công tác lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Quang An
6
Đúng 16 giờ chiều 14/8, các nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương chợ đầu mối Vinh. Các tiểu thương được yêu cầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập" cho đến khi công tác lấy mẫu xét nghiệm được hoàn thành. Sau khi lấy mẫu, tiểu thương được yêu cầu về nhà và hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác trong thời gian chờ kết quả. Ảnh: Quang An
7
Trong thời gian qua, TP.Vinh đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch xâm nhập vào chợ đầu mối như yêu cầu tiểu thương ngoại tỉnh phải có giấy xét nghiệm Covid-19, tăng cường lực lượng xử lý tình trạng tập trung đông người trước khu vực chợ, kẻ vạch giới hạn khu vực bán hàng. Trước đó, vào tháng 6/2021, đây là ổ dịch Covid-19 lớn nhất trên địa bàn TP.Vinh và tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.