Phong trào tự quản đường giao thông nông thôn ở Con Cuông

(Baonghean.vn) Trong những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Con Cuông đã phát động nhiều phong trào có hiệu quả, trong đó phải kể đến phong trào nông dân thi đua tự đảm nhận tự quản đường giao thông nông thôn.


Mô hình tự quản đường giao thông nông thôn là nông dân nhận trách nhiệm cắm biển tự quản bảo vệ, duy tu, đoạn đường nội thôn nơi mình sinh sống. Đây là phong trào nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển tổng thể kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Phong trào này được phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện, nhằm tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".


Thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê có gần 200 hộ, là vùng cung cấp số lượng hàng hóa về hoa màu và rau sạch nhiều nhất huyện, là vùng giáp ranh với Thị trấn Con Cuông nên thôn có nhiều điều kiện thuận lợi. Nhờ làm tốt công tác dân vận, chính quyền địa phương đã huy động được sức dân cùng nhau đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng đường giao thông nội thôn.

Do vậy, hiện nay 100% đường giao thông thôn ở Quyết Tiến đã được bê tông hóa, đường vận chuyển hàng hóa xuống trung tâm huyện cũng thuận lợi hơn. Ở các thôn, bản khác của xã Chi Khê, các chi hội nông dân cũng nhận trách nhiệm tự cắm biển đảm nhận duy tu, bảo dưỡng, giữ gìn vệ sinh môi trường... Đặc biệt, sau mùa mưa lũ, bà con lại phát động nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, tạo thông thoáng, mỹ quan cho giao thông nội thôn, đào đắp cát sỏi, duy tu lại đoạn đường bị hư hỏng do mưa lũ xói mòn, đồng thời đề ra quy định trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tập trung tuyên truyền thông qua họp dân để bà con không vứt rác ra đường...


Hiện nay, phong trào này đã được sơ kết kinh nghiệm ở một số đơn vị có kết quả điển hình để từ đó nhân rộng ra toàn huyện, là một bước đệm để sớm đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới sau này.

Tường Vi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.