Phóng viên Thái Lan chỉ ra 3 gương mặt xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam

Trung Kiên ((từ Bangkok, Thailand))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Truyền thông nước chủ nhà Thái Lan đã tìm hiểu rất kỹ về từng cá nhân của ĐT Việt Nam trước ngày đối đầu tại vòng loại World Cup 2022. Phóng viên của kênh Truyền hình Thairath TV cũng đánh giá rất cao ĐT Việt Nam.

Trước ngày trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại SVĐ Thammasat trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trò chuyện nhanh với biên tập viên Kao Jaroencher của kênh Truyền hình Thairath TV.

Đánh giá về sức mạnh của ĐT Việt Nam lúc này, Kao Jaroencher cho biết: “Tôi nghĩ là ĐT Việt Nam đã có những sự phát triển nhảy vọt trong thời gian gần đây. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng là một nền bóng đá mạnh và lúc này thì các bạn có được đội hình mạnh nhất. Và minh chứng rõ nhất là vị trí thứ 97 trên BXH FIFA vào lúc này”.

Biên tập viên người Thái Lan cũng ấn tượng về vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam: “HLV Park Hang-seo là một nhà cầm quân rất linh hoạt, đa dạng trong chiến thuật và ông ấy có những biện pháp tâm lý để giúp ĐT Việt Nam thi đấu rất thành công trong những giải đấu trước. Tôi nghĩ ông ấy là một nhà cầm quân thực thụ”.

Phóng viên Báo Nghệ An và BTV của Thairath TV tại sân vận động Thammasat. Ảnh: PV
Phóng viên Báo Nghệ An và BTV của Thairath TV tại sân vận động Thammasat. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, biên tập viên của Thairath TV cũng chỉ ra 3 gương mặt mà anh ấn tượng nhất: “Trong thành phần của ĐT Việt Nam, có những cầu thủ rất xuất sắc như Ngọc Hải, Trọng Hoàng và Công Phượng. Tôi theo dõi Quế Ngọc Hải từ SEA Games 2015 và anh ấy đã tiến bộ lên rất nhiều.

Tôi biết rằng ĐT Việt Nam đang có một vài trường hợp chấn thương nơi hàng phòng ngự nên vai trò của Ngọc Hải rất lớn và anh ấy đang cố gắng làm quen với những đồng đội mới nơi hàng thủ. Với Trọng Hoàng, anh ấy là một cầu thủ tốt và khác biệt so với những cầu thủ còn lại của ĐT Việt Nam và tôi nghĩ anh ấy có thể ra sân trong trận đấu này”.

Khi nhận định về đội nhà, Kao Jaroencher cũng kỳ vọng vào những gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Titiphan, anh chia sẻ: “Lần này, ĐT Thái Lan có những cầu thủ tốt nhất, họ thi đấu từ nước ngoài trở về và được kỳ vọng sẽ nâng cao trình độ của đội tuyển. Đây là lần đầu tiên HLV Akira Nishino dẫn dắt ĐT Thái Lan, mọi thứ trong quá khứ có thể thay đổi. Và tôi hy vọng Thái Lan đã hoàn thiện trong những buổi tập.

Quế Ngọc Hải là thủ lĩnh của ĐT Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Quế Ngọc Hải đang là thủ lĩnh của ĐT Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Một trong những yếu tố khiến CĐV Thái Lan và Việt Nam đều bất ngờ, ĐT Thái Lan gọi đến 10 tiền vệ nhưng chỉ gọi 1 tiền đạo, Kao Jaroencher lý giải: “HLV Nishino chỉ gọi 1 tiền đạo và ông ấy đã có những toan tính riêng của mình. Tôi nghĩ rằng các tiền vệ của ĐT Thái Lan chơi tấn công tốt và có thể ghi bàn”.

“Có một sự khác biệt trong phong cách chơi của Chanathip và Quang Hải, mỗi người có một lối chơi riêng. Với Chanathip, anh ấy rất nhanh nhẹn còn Quang Hải rất lợi hại với những pha sút phạt trực tiếp.

Để dự đoán kết quả là rất khó, tôi nghĩ Thái Lan được chơi trên sân nhà sẽ có lợi thế. Đây là trận đấu đầu tiên của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 và tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, biên tập viên Thairath TV cho biết.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.