Phóng viên Thái Lan: “Hẹn Việt Nam hoặc Indonesia tại chung kết AFF Cup 2018”

(Baonghean.vn) - Sau khi kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 được công bố, giới chuyên môn và báo chí khu vực đã có những nhận định về cuộc diện của giải đấu vào cuối năm nay.
Thái Lan luôn xem bóng đá Việt Nam là đối trọng. Ảnh: AFF
Thái Lan luôn xem bóng đá Việt Nam là đối trọng. Ảnh: AFF

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 chiều 2/5, đội tuyển Việt Nam và Malaysia cùng nằm ở bảng A với Myanmar, Campuchia và Lào. Trong khi đó, Thái Lan nằm cùng bảng B với các đối thủ Indonesia, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận đấu play-off giữa Timor-Leste và Brunei.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, bảng A được xem là bảng “tử thần”. Trả lời độc quyền PV Báo Nghệ An về kết quả bốc thăm, Phóng viên Bee Uamklat của tạp chí Fourfourtwo Thái Lan đánh giá rất cao cơ hội tiến sâu của ĐT Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

“Thái Lan rơi vào một bảng đấu giống như AFF Cup 2014, tuy nhiên sẽ không dễ dàng cho chúng tôi khi Indonesia và Philippines đều đang mạnh lên. Bởi vì trong thời gian qua, lệnh cấm của FIFA đối với Indonesia đã được gỡ bỏ. Còn Philippines dù thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng, nhưng họ sở hữu rất nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng đang chơi tại các giải VĐQG Đông Nam Á như thủ môn Falkesgaard (Bangkok United) hay tiền đạo Javier Patino (Buriram United). Vì vậy, Thái Lan sẽ đối mặt với nhiều khó khăn so với AFF Cup 2016”, Bee Uamklat nhận định về cơ hội của ĐT Thái Lan.

Phóng viên Bee Uamklat (áo trắng) của tạp chí Fourfourtwo Thái Lan. Ảnh: NVCC
Phóng viên Bee Uamklat (áo trắng) của tạp chí Fourfourtwo Thái Lan. Ảnh: NVCC

Với kỳ tích giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á, sự thán phục là điều mà người Thái dành cho bóng đá Việt Nam, Bee Uamklat cho biết: “ĐT Việt Nam thực sự là một đối thủ lớn, tôi tin rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Bởi vì Malaysia vẫn chưa thể quay lại thời kỳ vinh quang của họ. Ít nhất ĐT Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Tuy nhiên, tôi cho rằng HLV Park đã giúp ĐT Việt Nam mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều. Bây giờ đa số các cầu thủ Việt Nam có sức trẻ, chơi bóng theo phong cách của các cầu thủ Hàn Quốc, di chuyển nhiều và phối hợp nhóm tốt.

Cuối cùng, phóng viên đang làm việc cho tạp chí danh tiếng FourFourTwo phân tích: “Năm nay có rất nhiều giải đấu quốc tế, tôi nghĩ rằng bề dày thể lực là vấn đề đáng lưu tâm. Ngoài may mắn và chuyên môn, đó là yếu tố quyết định. Điều này phụ thuộc vào tính toán của các nhà quản lý. Đặc biệt, khi phần lớn đội hình ĐT Việt Nam đến từ độ tuổi U23 và phải tham dự Asian Games. Tôi nghĩ Việt Nam phải tập trung cho hàng phòng ngự nếu đối đầu với Indonesia. Nếu không phải Việt Nam gặp Thái Lan tại trận chung kết AFF Cup năm nay, đó hoàn toàn có thể là Indonesia, thực sự họ rất đáng ngại”.
HLV Milo Ranieres của ĐT Thái Lan tự tin vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: FA Thailand
HLV Milo Ranieres của ĐT Thái Lan tự tin bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: FA Thailand

Ông Milo Ranieres, HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan trả lời trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan đầy tự tin: "Với kết quả bốc thăm như vậy, tôi thấy không có gì là quá khó khăn cho Thái Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng để cạnh tranh, đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi sẽ gặp Philippines, họ đang xếp trên chúng tôi trên bảng xếp hạng FIFA. Và sau AFF Cup 2018, chúng tôi sẽ có cơ hội cải thiện thứ hạng nếu đánh bại họ. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ chọn lọc những cầu thủ tốt nhất và lên kế hoạch chi tiết cho giải đấu”.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan sẽ lần lượt gặp Brunei hoặc Timor-Leste, sau đó lần lượt là Indonesia, Philippines và Singapore tại vòng bảng. Còn Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia./.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.