Phụ huynh vùng lũ quét của Nghệ An chung tay sửa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới

(Baonghean.vn) - Thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ quét vào mùa mưa, nên những ngày chuẩn bị khai giảng năm học 2020 - 2021 này, hàng trăm phụ huynh Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh (huyện Tương Dương) đã chung sức cùng nhà trường sửa sang lại cơ sở vật chất.
Ảnh 1: Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh nằm bên khe Chà Hạ, là địa điểm thường xuyên chịu ảnh hưởng của những cơn lũ quét. Không chỉ lũ, hàng năm nhiều trận mưa lớn cũng khiến cho khu vực ăn ở, học tập của học sinh bị thiệt hại nặng nề. Thấu hiểu điều đó, ngay từ đầu năm học, để đảm bảo cho 245 học sinh yên tâm học tập, các bậc phụ huynh đã cùng thầy cô giáo ra sức dọn dẹp và sửa sang lại cơ sở vật chất trường lớp.
Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh nằm bên khe Chà Hạ, là địa điểm thường xuyên chịu ảnh hưởng của những cơn lũ quét. Không chỉ lũ, hàng năm nhiều trận mưa lớn cũng khiến cho khu vực ăn ở, học tập của học sinh bị thiệt hại nặng nề. Thấu hiểu điều đó, ngay từ đầu năm học, để đảm bảo cho 245 học sinh yên tâm học tập, từ ngày 28 - 30/8, các bậc phụ huynh đã cùng thầy, cô giáo ra sức dọn dẹp và sửa sang lại cơ sở vật chất trường lớp. Ảnh: Kiều Quang
Những phòng học bị bùn đất lấp đầy sau cơn mưa.
Sân trường bị bùn đất lấp đầy sau cơn mưa, thế nên công việc dọn dẹp, chỉnh trang rất mất thời gian và công sức, đòi hỏi sự nhiệt tâm, chung sức của phụ huynh trên địa bàn. Ảnh: Kiều Quang
Theo thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những cơn mưa lớn trong mấy ngày vừa qua đã khiến bùn đất tràn vào phòng học, sân trường gây khó khăn cho công tác đón học sinh đầu năm học. Bởi vậy, chúng tôi phải động viên cán bộ, giáo viên trả phép sớm để có phương án chuẩn bị cho năm học mới”.
Theo thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng nhà trường: “Những cơn mưa lớn trong mấy ngày vừa qua đã khiến bùn đất tràn vào phòng học, sân trường gây khó khăn cho công tác đón học sinh đầu năm học. Bởi vậy, chúng tôi phải động viên cán bộ, giáo viên trả phép sớm để có phương án chuẩn bị cho năm học mới”. Ảnh: Kiều Quang
Phía sau các lớp học đất đá sạt lở xuống. Nhiều phụ huynh đã chung sức dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Phía sau các lớp học đất đá sạt lở xuống. Phụ huynh đã chung sức dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Kiều Quang
Nhiều chị em phụ nữ cũng đã chung tay mang những vật liệu có sẵn trong nhà đến để giúp nhà trường kè lại các điểm sạt lở.
Nhiều phụ huynh đã mang những vật liệu có sẵn trong nhà đến để giúp nhà trường kè lại các điểm sạt lở. Ảnh: Kiều Quang
Những nhà vệ sinh tạm bợ cũng được dựng lên qua công sức của phụ huynh học sinh. Ảnh: Kiều Quang
Những nhà vệ sinh tạm bợ cũng được dựng lên. Ảnh: Kiều Quang
Tất cả diễn ra trong không khí khẩn trương để chuẩn bị cho một năm học mới. Ảnh: Kiều Quang

Tất cả diễn ra trong không khí khẩn trương để chuẩn bị cho một năm học mới. Ảnh: Kiều Quang

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.