Chuyển đổi số

Phụ huynh Vương quốc Anh kêu gọi hạn chế cho trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng điện thoại thông minh

Phan Văn Hòa 29/09/2024 20:44

Với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của thiết bị số đối với trẻ em, 20% các trường học tại Vương quốc Anh đã hưởng ứng một cam kết trực tuyến, kêu gọi phụ huynh hạn chế cho con em dưới 14 tuổi sử dụng điện thoại thông minh.

Theo đó, cam kết trực tuyến này do một tổ chức quần chúng ở Vương quốc Anh có tên 'Smartphone Free Childhood' (tạm dịch: Tuổi thơ không điện thoại thông minh) khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các bậc phụ huynh trên khắp Vương quốc Anh. Đến nay, đã có nhiều phụ huynh tại 6.537 trường học, đại diện cho gần 35.000 trẻ em tham gia vào cam kết trực tuyến này.

Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn gia đình đã cam kết hạn chế cho trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Với tổng số 32.000 trường học trên toàn quốc, phong trào này đang dần lan rộng và tạo ra một làn sóng tích cực trong việc bảo vệ tuổi thơ của trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của công nghệ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cam kết này được đưa ra với mục tiêu đảm bảo sự phát triển lành mạnh và toàn diện cho trẻ em. Việc trì hoãn việc mua điện thoại thông minh đến cuối năm lớp 9 sẽ giúp trẻ em có đủ thời gian để rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết, hình thành thói quen đọc sách, vận động và giao tiếp trực tiếp với bạn bè. Đồng thời, điều này cũng giúp bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của việc sử dụng điện thoại quá sớm, như nghiện điện thoại, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập.

Cô Daisy Greenwell, một trong những người sáng lập nhóm, chia sẻ rằng cam kết này nhằm mục đích tạo ra một sự đồng thuận giữa các bậc phụ huynh. Nhờ đó, trẻ em sẽ không còn cảm thấy mình bị cô lập khi không có điện thoại thông minh như các bạn khác. Thay vào đó, việc sử dụng những chiếc điện thoại 'cục gạch' chỉ cho phép nhắn tin và gọi điện sẽ trở thành một xu hướng mới, giúp trẻ em tập trung vào các hoạt động khác và phát triển toàn diện hơn.

Cô Daisy Greenwell cho biết thêm: "Áp lực từ bạn bè sẽ ngay lập tức tan biến nếu con bạn biết rằng các bạn trong lớp cũng sẽ nhận được điện thoại 'cục gạch', chứ không phải điện thoại thông minh. Mục tiêu cuối cùng là làm thay đổi suy nghĩ của các bậc phụ huynh về việc cho con cái dùng điện thoại thông minh".

Một nghiên cứu gần đây của cơ quan quản lý truyền thông Vương quốc Anh (Ofcom) cho thấy một con số đáng báo động: 89% trẻ em 12 tuổi đã sở hữu điện thoại thông minh. Con số này phản ánh sự gia tăng chóng mặt của việc trẻ em tiếp cận với công nghệ di động trong những năm gần đây. Chỉ trong vài năm qua, điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết các trẻ em.

Mặc dù cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tham gia nhưng tổ chức 'Smartphone Free Childhood' vẫn tiến hành thu thập dữ liệu về số lượng người đăng ký ở từng khu vực và trường học. Những thông tin này sẽ được tổng hợp và công bố trên trang web của tổ chức vào thứ năm, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về quy mô của phong trào.

Quận Hertfordshire đang dẫn đầu phong trào hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em khi có tới 2.429 phụ huynh tại đây đã ký vào cam kết. Với con số ấn tượng này, quận đã trở thành tâm điểm của phong trào, đặc biệt là thành phố St Albans, nơi đang nỗ lực trở thành thành phố đầu tiên ở Vương quốc Anh thực hiện chính sách không điện thoại thông minh cho tất cả trẻ em dưới 14 tuổi.

Không chỉ giới hạn ở Hertfordshire, phong trào hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em còn lan rộng đến các khu vực lân cận như Tây Nam thủ đô Luân Đôn và Hampshire, với lần lượt hơn 1.700 và 1.500 phụ huynh đăng ký tham gia. Cô Greenwell chia sẻ thêm rằng nhóm đang lên kế hoạch tạo ra các nhóm trò chuyện trên WhatsApp để kết nối những phụ huynh đã ký kết cam kết tại từng khu vực, giúp họ trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Trước những lo ngại ngày càng tăng về tác động tiêu cực của điện thoại thông minh và mạng xã hội đối với sự phát triển của trẻ em, cô Greenwell và một phụ huynh khác là Fernyhough đã quyết định hành động. Tháng 2 năm ngoái, họ đã lập ra một nhóm WhatsApp với mục tiêu hỗ trợ các bậc phụ huynh muốn hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh cho con cái. Chỉ trong một thời gian ngắn, cộng đồng này đã phát triển mạnh mẽ và hiện đã quy tụ hơn 150.000 thành viên, cho thấy sự đồng thuận ngày càng lớn của xã hội đối với vấn đề này.

Jonathan Haidt, một nhà tâm lý học xã hội người Mỹ, tác giả cuốn sách "The Anxious Generation" (tạm dịch: Một thế hệ lo âu) có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em. Ông đã chia sẻ quan điểm với tờ The Guardian rằng, cha mẹ nên thiết lập một 'chuẩn mực mới' bằng cách hoãn việc cung cấp điện thoại thông minh cho con cái đến khi chúng ít nhất 16 tuổi.

Mặc dù hầu hết các nền tảng mạng xã hội yêu cầu người dùng phải trên 13 tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu của Ofcom cho thấy thực tế này chưa được tuân thủ chặt chẽ khi một nửa số trẻ em dưới 13 tuổi đã sử dụng mạng xã hội. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm của phụ huynh và các nhà làm chính sách trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của công nghệ.

Theo The guardian
Copy Link
Mới nhất
x
x
Phụ huynh Vương quốc Anh kêu gọi hạn chế cho trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng điện thoại thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO