Phu nhân Đại sứ tổ chức giết chồng với giá 25.000 USD

Cuộc điều tra cho biết rằng nhân viên cảnh sát thừa nhận đã giết chết đại sứ Hy Lạp tại Brazil Kyriakos Amiridis theo đề nghị của người bạn đời nhà ngoại giao là Françoise de Sousa Oliveira.

Phu nhân đại sứ Hy Lạp tại Brazil, bà Françoise de Sousa Oliveira (trái) bị tình nghi tổ chức giết chồng.

Phu nhân đại sứ Hy Lạp tại Brazil, bà Françoise de Sousa Oliveira (trái) bị tình nghi tổ chức giết chồng. 

Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ góa phụ đại sứ và người tình của bà, nhân viên cảnh sát 29 tuổi Sergio Moreira, cũng như em họ của anh ta, người đã "bao che" cho họ và giúp đỡ chuyển thi thể người đàn ông đã chết. Được biết, em họ Moreira đồng ý trở thành đồng lõa vì khoản tiền được hứa là 80.000 real (25.000 USD). 

Theo điều tra, Francoise de Oliveira Souza và đồng bọn của mình đã lên kế hoạch vụ giết người từ trước.

Hôm thứ Năm, các phương tiện truyền thông Brazil, trích dẫn các quan chức tại Đại sứ quán Hy Lạp tại Brasilia, đưa tin rằng đại sứ Amiridis 59 tuổi mất tích ba ngày trước, khi ông đi nghỉ ở Rio de Janeiro với vợ. Bà vợ gọi điện báo cho cảnh sát. 

Theo Globo, vợ ông Amiridis nói với cảnh sát rằng nhà ngoại giao ra ngoài trong một thời gian ngắn khỏi ngôi nhà nơi họ sống và biến mất. 

Sau đó, được biết rằng trong chiếc xe bị cháy của Đại sứ Brazil mất tích, cảnh sát tìm thấy một thi hài không xác định. Theo Globo, biển số xe và các đặc điểm chiếc xe bị cháy giống như xe Đại sứ đã thuê. Xe được tìm thấy trong khu đô thị Nova Iguaçu, nơi đại sứ mất tích. Giám định sẽ được thực hiện để thiết lập danh tính của người đã chết.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.