Phu nhân Tổng thống Mỹ hứng chỉ trích vì đi giày cao gót thăm vùng bão

Đệ nhất phu nhân Mỹ bị mỉa mai là mặc trang phục không phù hợp đến thăm bang Texas đang gặp thiên tai.

melania-hung-chi-trich-vi-di-giay-cao-got-tham-vung-bao

Đệ nhất phu nhân Mỹ bị chỉ trích vì mang giày cao gót. Ảnh: AFP.

Bà Melania ngày 29/8 rời khỏi Nhà Trắng cùng Tổng thống Mỹ Trump đến thăm Texas đang bị bão tàn phá. Hình ảnh bà đi qua bãi cỏ mang theo giày cao gót, quần capri, áo khoác bomber màu xanh bộ đội và đeo kính đã khiến nhiều người lên án, AFP đưa tin.

"Melania trông như búp bê đi xem lũ", một người dùng Twitter mang tên Maria Del Russo viết.

Nhà sản xuất truyền hình Brad Wollack cho hay: "Trợ giúp đang đến, Texas! Đừng lo, Melania có những chiếc gót nhọn đặc biệt". 

Trong khi đó, Tổng thống Trump mang trang phục phù hợp hơn, ông mặc chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen, quần kaki và ủng màu nâu.

Sau đó, khi đến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề Corpus Christi, trạm dừng đầu tiên ở Texas, bà Melania đã đổi sang trang phục khác. Bà bước ra khỏi chiếc Air Force One với quần màu đen, áo sơ mi trắng, đi giày thể thao, nhưng trên đầu đội chiếc mũ in dòng chữ "Flotus", viết tắt của Đệ nhất phu nhân Mỹ, khiến người dùng Twitter lại dấy lên phản đối.

melania-hung-chi-trich-vi-di-giay-cao-got-tham-vung-bao-1

Trump và vợ đến thăm Corpus Christi, Texas. Ảnh: AFP.

Diễn viên hài kịch  Jessica Kirson cho rằng ý tưởng mang chiếc mũ là "tuyệt vời", mỉa mai bà Melania có thể dùng giày gót cao để thu nhặt những mảnh vỡ trong bão.

Cuối ngày, Đệ nhất phu nhân Mỹ đưa ra một tuyên bố ca ngợi "sức mạnh và khả năng phục hồi" của người dân Texas. Bà bày tỏ mong muốn giúp đỡ và hỗ trợ theo một cách hiệu quả nhất, không chỉ thông qua lời nói, "mà còn bằng hành động".

"Tâm trí tôi và những lời cầu nguyện của tôi sẽ tiếp tục hướng về người dân Texas và Louisiana", bà cho biết.

Một khu vực rộng lớn của bang Texas đang bị tàn phá bởi bão Harvey. Đây được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bang Texas trong vòng hơn 50 năm qua. Bão đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và gây lụt lội nặng nề tại hai thành phố Houston và Corpus Christi. 

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.