Phụ nữ Nghệ An: Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong thời đại mới
Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ Nghệ An. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã có cuộc trao đổi về một số mục tiêu, định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.


Mai Hoa (Thực hiện) • 24/10/2025
Phóng viên: Thưa đồng chí! Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, phong trào phụ nữ và công tác Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Đồng chí có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật?
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp, các ngành và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, hội viên, phong trào phụ nữ Nghệ An đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc.
Cả 10 nhóm chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự trưởng thành, uy tín và vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
.jpg)

.jpg)
Ba khâu đột phá mà Đại hội xác định đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước hết là “hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công”, đã khơi dậy tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ xứ Nghệ. Hàng trăm ý tưởng, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện; nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm, tăng thu nhập, lan tỏa tinh thần “phụ nữ giúp phụ nữ cùng tiến”. Đây là minh chứng rõ nét cho ý chí, bản lĩnh, khát vọng làm chủ của phụ nữ thời đại mới.
Khâu đột phá thứ hai là “xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đồng hành cùng chi, tổ phụ nữ”, đã thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, gần gũi, bám sát cơ sở. Đến nay, trên 85% cơ sở Hội có mô hình hoạt động hiệu quả; nhiều mô hình đặc thù ở vùng dân tộc, tôn giáo được nhân rộng, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao năng lực đại diện của tổ chức Hội.




Đột phá thứ ba là “đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin”, thể hiện tinh thần chủ động hội nhập trong thời đại số. Hội LHPN tỉnh triển khai chuyển đổi số đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, áp dụng chữ ký số, hệ thống iOffice, xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Tuyên truyền viên số”, “Phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng số”. Đây không chỉ là bước đổi mới công cụ quản lý, mà còn là chuyển đổi tư duy lãnh đạo, giúp phụ nữ tiếp cận tri thức, công nghệ, mở rộng không gian phát triển.
Các phong trào thi đua “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động Hội, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An văn minh, đáng sống.






Đặc biệt, phong trào phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy bình đẳng giới ngày càng đi vào chiều sâu. Hội đã tổ chức hơn 2.100 cuộc truyền thông pháp luật, duy trì 500 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, mua bán người, di cư an toàn, giúp 100% cán bộ và 70% hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai bài bản với 430 nội dung giám sát, góp ý 1.655 dự thảo văn bản, khẳng định vai trò đại diện chính trị của phụ nữ trong đời sống xã hội.
Có thể nói, mỗi kết quả, mỗi phong trào đều in đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ Nghệ An, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ xứ Nghệ tự tin, nhân ái, năng động trong thời đại mới.
.png)
Phóng viên: Cùng với những kết quả nêu trên, những vấn đề đồng chí tâm đắc và tự hào nhất trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết là gì?
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền: Điều tôi tâm đắc nhất chính là sự chuyển biến về nhận thức, tự tin và năng lực của phụ nữ. Phụ nữ Nghệ An hôm nay không chỉ giữ vai trò “hậu phương vững chắc”, mà còn trở thành “chủ thể sáng tạo”, “người dẫn đường nhân văn” trong công cuộc đổi mới. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 16.700 hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát hành hơn 54.000 bản tin “Phụ nữ Nghệ An”; duy trì hàng nghìn mô hình sinh hoạt phong phú như dân vũ, thể thao, dân ca, hát ru, trò chơi dân gian… tạo không gian giao lưu, học hỏi, gắn kết cộng đồng phụ nữ. Những lớp xóa mù chữ, tái mù chữ được tổ chức các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc đã trở thành những “lớp học hy vọng”, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận tri thức.




Điều đáng tự hào chính là tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sẻ chia của phụ nữ Nghệ An ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Toàn tỉnh hiện có hơn 380.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt thường xuyên; hàng nghìn mô hình, câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ “5 không 3 sạch”, phụ nữ sống xanh, phụ nữ tự quản an toàn, đã và đang hoạt động hiệu quả. Các cấp Hội đã đã trở thành điểm tựa giúp 5.540 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập 19 hợp tác xã, 121 tổ hợp tác với 1.700 thành viên nữ, góp phần nâng quyền năng kinh tế và vị thế xã hội của phụ nữ.
Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, thông qua kết nối, các cấp Hội đã huy động hơn 182 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, sinh kế cho phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn; trở thành cầu nối tin cậy, lan tỏa tinh thần “trao cơ hội - sẻ chia yêu thương”. Trong đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” đã trở thành điểm sáng nhân văn của phong trào, khi 2.828 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, được chở che bằng tình thương và trách nhiệm cộng đồng. Tôi xem đây là biểu tượng đẹp về trái tim và hành động của phụ nữ Nghệ An: Nhân ái, sẻ chia và đầy trách nhiệm xã hội.
.jpeg)


Phóng viên: Hướng tới Đại hội Hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí có thể chia sẻ những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong giai đoạn mới?
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền: Đại hội Hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh đất nước nói chung và Nghệ An chúng ta nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chủ trương, chiến lược mang tính đột phá.
Có thể nói rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên chuyển động chưa từng có, khi cuộc cách mạng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống. Phương thức sản xuất, cách quản lý, lối sống và tư duy xã hội đều đang được “làm mới” từng ngày. Cùng với đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị đang mở ra cơ hội để các tổ chức, trong đó có Hội Phụ nữ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.
Nhưng đi cùng thời cơ luôn là thách thức. Bối cảnh mới đòi hỏi người cán bộ Hội không chỉ tâm huyết mà còn phải có bản lĩnh, năng lực số, kỹ năng truyền thông, khả năng kết nối và dẫn dắt phụ nữ tham gia vào dòng chảy phát triển. Tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, tội phạm mạng, di cư lao động tự do, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền… vẫn đang là những vấn đề xã hội nhức nhối, đòi hỏi Hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong cách tiếp cận, trong hành động, và cả trong tư duy tổ chức.




Trước những yêu cầu đó, chúng tôi xác định mục tiêu chung là: “Xây dựng tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới; đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, tận tâm, bứt phá; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ; huy động sự tham gia của xã hội vì sự phát triển của phụ nữ, bình đẳng giới và sự phát triển của quê hương, đất nước”.
Từ đó, Hội tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; nâng cao quyền năng kinh tế, vị thế xã hội cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, hội nhập và phát triển.
Hội Phụ nữ Nghệ An cũng xác định 3 khâu đột phá chiến lược: Nâng cao chất lượng cán bộ và tổ chức cơ sở Hội; tăng quyền năng kinh tế, vị thế xã hội cho phụ nữ; xây dựng môi trường an toàn, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em. Trong đó, chuyển đổi số toàn diện và phát triển phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo, kết nối thành công sẽ là hai hướng đi mũi nhọn của phong trào thời kỳ tới.




Phóng viên: Trước thềm Đại hội, đồng chí có những gửi gắm kỳ vọng gì về hình ảnh người phụ nữ Nghệ An trong thời đại mới?
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền: Tôi kỳ vọng rằng, người phụ nữ Nghệ An thời đại mới sẽ là người phụ nữ số - xanh, hội tụ đầy đủ 7 giá trị cốt lõi: Yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm.
Phụ nữ Nghệ An hôm nay phải tự tin làm chủ tri thức, công nghệ và tương lai của chính mình; không chỉ chăm lo gia đình mà còn dấn thân sáng tạo, khởi nghiệp, đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và truyền cảm hứng sống tích cực.

Tôi tin rằng, với truyền thống cách mạng kiên trung, với tình yêu quê hương xứ Nghệ sâu nặng, phụ nữ Nghệ An sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng tỉnh nhà trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra - nơi “mỗi phụ nữ đều được tôn trọng, được phát huy và được hạnh phúc”.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này !
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LHPN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2021 - 2025





.jpg)
.jpg)


.jpg)











.png)




