Phụ nữ Nghệ An sôi nổi hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài' nhân ngày 8/3

Thanh Quỳnh - Hạnh Trang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Nghệ An đã có nhiều hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Từ đây đã góp phần tôn vinh giá trị chiếc áo dài truyền thống và nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Hướng đến kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động "Tuần lễ áo dài" năm 2023 từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2023 trên toàn quốc. Đây là một hoạt động thiết thực được phụ nữ Nghệ An hưởng ứng sôi nổi nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Hướng đến kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động "Tuần lễ áo dài" năm 2023 từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2023 trên toàn quốc. Đây là một hoạt động thiết thực được phụ nữ Nghệ An hưởng ứng sôi nổi nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Bước vào tháng Ba, trên những con đường của thành Vinh, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Hình ảnh này đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với du khách gần xa khi đến với thành phố đỏ anh hùng. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Bước vào tháng Ba, trên những con đường của thành Vinh, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Hình ảnh này đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với du khách gần xa khi đến với thành phố đỏ anh hùng. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh, bên cạnh nét đẹp trang phục của các đồng bào dân tộc thiểu số thì chiếc áo dài dường như đã trở thành một nét văn hóa tốt đẹp được người dân nơi đây trân trọng, gìn giữ. Trong ảnh là hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" của phụ nữ huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh, bên cạnh nét đẹp trang phục của các đồng bào dân tộc thiểu số thì chiếc áo dài dường như đã trở thành một nét văn hóa tốt đẹp được người dân nơi đây trân trọng, gìn giữ. Trong ảnh là hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" của phụ nữ huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Việc hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" không chỉ sôi nổi, rầm rộ đối với giới trẻ mà các bà, chị, các mẹ cũng hào hứng tham gia dưới nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Việc hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" không chỉ sôi nổi, rầm rộ đối với giới trẻ mà các bà, chị, các mẹ cũng hào hứng tham gia dưới nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Phụ nữ Đô Lương tự tin rảo bước trên những con đường nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Phụ nữ Đô Lương tự tin rảo bước trên những con đường nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Tại thị xã Cửa Lò, UBND thị xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động thị xã để tổ chức “Lễ hội áo dài Hoa Cúc biển”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và năm du lịch Cửa Lò 2023. Đồng thời, quảng bá hình ảnh hoa cúc biển – loài hoa đặc trưng của du lịch phố biển Cửa Lò. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Tại thị xã Cửa Lò, UBND thị xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động thị xã để tổ chức “Lễ hội áo dài Hoa Cúc biển”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và năm du lịch Cửa Lò 2023. Đồng thời, quảng bá hình ảnh hoa cúc biển – loài hoa đặc trưng của du lịch phố biển Cửa Lò. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Một trong những nội dung quan trọng trong “Lễ hội áo dài Hoa Cúc biển” được phụ nữ trên địa bàn thị xã Cửa Lò hào hứng tham gia là Cuộc thi chụp ảnh, quay clip với áo dài hoa cúc biển. Những ngày qua, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều hình ảnh đẹp, ý nghĩa được chị em nơi đây thực hiện. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Một trong những nội dung quan trọng trong “Lễ hội áo dài Hoa Cúc biển” được phụ nữ trên địa bàn thị xã Cửa Lò hào hứng tham gia là Cuộc thi chụp ảnh, quay clip với áo dài hoa cúc biển. Những ngày qua, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều hình ảnh đẹp, ý nghĩa được chị em nơi đây thực hiện. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Đối với mảnh đất Quỳnh Lưu, những ngày qua đã có gần 2.300 bộ áo dài được trao tặng cho các chị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu thông qua chương trình “Trao áo dài - nhận yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu phối hợp triển khai. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Đối với mảnh đất Quỳnh Lưu, những ngày qua đã có gần 2.300 bộ áo dài được trao tặng cho các chị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu thông qua chương trình “Trao áo dài - nhận yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu phối hợp triển khai. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
Hoạt động ý nghĩa “Trao áo dài - nhận yêu thương” đã đón nhận sự nhiệt tình tham gia của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, góp phần thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ Nghệ An hướng về cộng đồng, xã hội. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Hoạt động ý nghĩa “Trao áo dài - nhận yêu thương” đã đón nhận sự nhiệt tình tham gia của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, góp phần thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ Nghệ An hướng về cộng đồng, xã hội. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cùng nhau mặc áo dài truyền thống khi đi làm và tham gia các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị. Hoạt động này đã góp phần phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc trong nhịp sống hiện đại. Ảnh được chụp tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cùng nhau mặc áo dài truyền thống khi đi làm và tham gia các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị. Hoạt động này đã góp phần phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc trong nhịp sống hiện đại. Ảnh được chụp tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.