Phụ nữ thế giới đình công, tuần hành ngày 8/3

Với chủ đề "Dũng cảm để thay đổi", phụ nữ ở hàng chục quốc gia trên thế giới hôm nay tổ chức nhiều cuộc đình công và tuần hành nhằm nhấn mạnh vai trò và quyền của phái yếu.

Phong trào phụ nữ đình công đang diễn ra ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới với mục đích nâng cao tiếng nói và quyền của nữ giới. Trong ảnh là cuộc tuần hành của phụ nữ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm 5/3. Ảnh: Reuters
Phong trào phụ nữ đình công đang diễn ra ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới với mục đích nâng cao tiếng nói và quyền của nữ giới. Trong ảnh là cuộc tuần hành của phụ nữ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm 5/3. Ảnh: Reuters
Những phụ nữ cầm các biểu ngữ với dòng chữ
Những phụ nữ cầm các biểu ngữ với dòng chữ "Chúng tôi là tương lai", "Quyền phụ nữ là quyền con người" trong cuộc biểu tình ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: Reuters
Một bé gái nổi bật với mũ len, ô và tấm biểu ngữ màu hồng, màu tượng trưng cho phái yếu, đứng nghe các diễn giả dưới trời mưa tại một cuộc biểu tình ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: Reuters
Một bé gái nổi bật với mũ len, ô và tấm biểu ngữ màu hồng, màu tượng trưng cho phái yếu, đứng nghe các diễn giả dưới trời mưa tại một cuộc biểu tình ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: Reuters
Các bé gái biểu diễn khi các nhà hoạt động vì quyền đất đai và nhân quyền tập trung tuần hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Phnom Penh, Campuchia hôm qua. Ảnh: Reuters
Các bé gái biểu diễn khi các nhà hoạt động vì quyền đất đai và nhân quyền tập trung tuần hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Phnom Penh, Campuchia hôm qua. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ Mỹ tạo dáng cạnh bức tượng một bé gái ở Phố Wall, New York. Bức tượng là một phần trong chiến dịch của tập đoàn State Street nhằm thúc đẩy các công ty đưa nữ giới vào ban lãnh đạo. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ Mỹ tạo dáng cạnh bức tượng một bé gái ở Phố Wall, New York. Bức tượng là một phần trong chiến dịch của tập đoàn State Street nhằm thúc đẩy các công ty đưa nữ giới vào ban lãnh đạo. Ảnh: Reuters
Hơn 1.000 phụ nữ làm công việc chăm sóc trẻ em ở Australia hôm nay cũng nghỉ việc để biểu tình, yêu cầu chính phủ tăng lương. Ảnh: AAP
Hơn 1.000 phụ nữ làm công việc chăm sóc trẻ em ở Australia hôm nay cũng nghỉ việc để biểu tình, yêu cầu chính phủ tăng lương. Ảnh: AAP
Các sinh viên Ấn Độ vẽ mặt và viết dòng chữ chào mừng ngày của phái đẹp tại một trường đại học ở Chennai.  Hơn 30 tổ chức phụ nữ ở Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tuần hành One Billion Rising tại thủ đô New Delhi hôm nay. Phong trào này bắt đầu từ 5 năm trước và đã lan rộng hơn 200 quốc gia, trong đó phụ nữ cùng nhau kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng hiếp và bạo lực tình dục. Ảnh: AFP
Các sinh viên Ấn Độ vẽ mặt và viết dòng chữ chào mừng ngày của phái đẹp tại một trường đại học ở Chennai. Hơn 30 tổ chức phụ nữ ở Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tuần hành One Billion Rising tại thủ đô New Delhi hôm nay. Phong trào này bắt đầu từ 5 năm trước và đã lan rộng hơn 200 quốc gia, trong đó phụ nữ cùng nhau kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng hiếp và bạo lực tình dục. Ảnh: AFP
Biểu tình chống quấy rối tình dục đối với phụ nữ cũng diễn ra ở Manila, Philippines. Ảnh: AP
Biểu tình chống quấy rối tình dục đối với phụ nữ cũng diễn ra ở Manila, Philippines. Ảnh: AP
Các nhà hoạt động Mexico sơn màu hồng cùng chữ thập đen lên một cột đèn để tưởng nhớ những người phụ nữ mất tích hoặc bị sát hại. Ảnh: Reuters
Các nhà hoạt động Mexico sơn màu hồng cùng chữ thập đen lên một cột đèn để tưởng nhớ những người phụ nữ mất tích hoặc bị sát hại. Ảnh: Reuters
Tòa nhà chính phủ Lebanon ở thủ đô Beirut chuyển màu tím để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: Reuters
Tòa nhà chính phủ Lebanon ở thủ đô Beirut chuyển màu tím để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: Reuters
Chợ hoa Rizhsky ở thủ đô Moscow, Nga chật cứng người mua trong ngày lễ này. Ảnh: Reuters
Chợ hoa Rizhsky ở thủ đô Moscow, Nga chật cứng người mua trong ngày lễ này. Ảnh: Reuters
Những phụ nữ được khen thưởng tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc đang diễn ra cùng chụp ảnh bên ngoài Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Những phụ nữ được khen thưởng tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc đang diễn ra cùng chụp ảnh bên ngoài Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.