Phụ nữ vùng cao Nghệ An truyền thông phòng, chống tệ nạn ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thông qua truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma tuý đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, cũng như quản lý tốt người nghiện sau cai, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.
Quang cảnh chương trình. Ảnh: Phan Tâm

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Phan Tâm

Sáng 25/8, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống ma tuý cho hội viên, phụ nữ tại xã Châu Đình.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; góp phần thúc đẩy phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh.

Tiểu phẩm nằm trong chuỗi chương trình truyền thông. Ảnh: Phan Tâm

Tiểu phẩm nằm trong chuỗi chương trình truyền thông. Ảnh: Phan Tâm

Tệ nạn ma tuý đang là mối hiểm hoạ lớn đối với xã hội. Hiện nay, tệ nạn ma tuý đang diễn biến phức tạp về tội phạm, số người nghiện ma tuý, cũng như xuất hiện nhiều loại ma tuý mới.

Riêng đối với huyện Quỳ Hợp được xác định là địa bàn trung chuyển và tiêu thụ ma tuý khá phức tạp của tỉnh Nghệ An với nhiều vụ án ma tuý được phát hiện và xử lý; nhiều điểm và tụ điểm phức tạp về ma tuý được triệt xoá. Đặc biệt, số người nghiện ma tuý trên địa bàn có xu hướng gia tăng với tổng số người nghiện có hồ sơ kiểm soát trên địa bàn huyện từ đầu năm 2022 tính đến nay là 330 người.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Quỳ Hợp tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Đình. Ảnh: Phan Tâm

Lãnh đạo Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Quỳ Hợp tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Đình. Ảnh: Phan Tâm

Chương trình truyền thông phòng chống ma túy bao gồm nhiều nội dung, hoạt động và hình thức chuyển tải phong phú, hấp dẫn: văn nghệ, tiểu phẩm theo hình thức sân khấu hoá; video clip về một số nội dung trọng điểm về ma túy được lực lượng chức năng triệt phá; nghe truyền thông về những hiểm họa của tệ nạn ma tuý, các quy định của pháp luật đối với hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma tuý và chính sách cai nghiện ma tuý, cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý.

Trong khuôn khổ chương trình truyền thống, ban tổ chức cũng tổ chức hoạt động giao lưu trao đổi, hỏi đáp giữa hội viên, phụ nữ với các cơ quan chức năng liên quan đến cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân...

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp và cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Châu Đình hưởng ứng thông điệp truyền thông, quyết tâm "Nói không với ma tuý và tệ nạn xã hội". Ảnh: Phan Tâm

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp và cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Châu Đình hưởng ứng thông điệp truyền thông, quyết tâm "Nói không với ma tuý và tệ nạn xã hội". Ảnh: Phan Tâm

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.