Phục sinh con tàu huyền thoại Titanic vào năm 2018

(Baonghean.vn) - Loài người chưa bao giờ quên vụ đắm tàu Titanic lịch sử diễn ra cách đây hơn một thế kỷ. Ấy vậy mà mới đây, tỷ phú Clive Palmer lại công bố một dự án được đánh giá là “điên rồ” khi cho xây dựng lại một con tàu y hệt chiếc Titanic - còn tàu bị đắm vào ngày 15/4/1912 giữa lòng Đại Tây Dương. 
Clive Palmer - một ông trùm khai thác mỏ và cũng là một chính trị gia người Australia cho biết, “Titanic từng là một chiếc thuyền trong giấc mơ. Titanic II sẽ là con thuyền mà ở đó giấc mơ sẽ trở thành sự thật”.
Và ông Clive sẽ sẵn sàng làm bất kỳ mọi điều điên rồ để hồi sinh con tàu Titanic huyền thoại. Lễ hạ thủy của chiếc Titanic II sẽ được dự kiến vào năm 2018.
Hãy cùng nhìn ngắm lại nội thất của chiếc Titanic II - con tàu được mô phỏng y hệt phiên bản năm 1912 của ông trùm người Australia Clive Palmer.
Vốn được khởi xướng vào năm 2012 nhưng do chi phí đầu tư lên đến hơn 500 triệu USD nên mãi đến hai năm sau, số tiền để thực hiện dự án mới được huy động đầy đủ. Chiếc Titanic II được giao phó cho công ty Blue Star Line của Anh và sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu của Trung Quốc. Ảnh Blue Star Line
Vốn được khởi xướng vào năm 2012 nhưng do chi phí đầu tư lên đến hơn 500 triệu USD nên mãi đến hai năm sau, số tiền để thực hiện dự án mới được huy động đầy đủ. Chiếc Titanic II được giao phó cho công ty Blue Star Line của Anh và sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu của Trung Quốc. Ảnh Blue Star Line
Giám đốc marketing của Blue Star Line cho biết, chiếc tàu sẽ là bản sao nguyên gốc từ chiều cao 53 m, chiều dài 269 m với 3 tầng cho đến thiết kế nội thất bên trong. Cầu thang lớn ở đại sảnh cũng được cái nhà thiết kế mô phỏng y hệt bản gốc. Ảnh Blue Star Line
Giám đốc marketing của Blue Star Line cho biết, chiếc tàu sẽ là bản sao nguyên gốc từ chiều cao 53 m, chiều dài 269 m với 3 tầng cho đến thiết kế nội thất bên trong. Cầu thang lớn ở đại sảnh cũng được cái nhà thiết kế mô phỏng y hệt bản gốc. Ảnh: Blue Star Line
Bên trong một cabin hạng nhất. Ảnh Blue Star Line
Bên trong một cabin hạng nhất. Ảnh: Blue Star Line
Phòng tắm được xây dựng theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Blue Star Line
Phòng tắm được xây dựng theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Blue Star Line
Phòng cà phê được xây dựng theo phong cách Paris. Ảnh Blue Star Line
Phòng cà phê được xây dựng theo phong cách Paris. Ảnh: Blue Star Line
Một phòng ăn hạng ba trên tàu Titanic II. Ảnh Blue Star Line
Một phòng ăn hạng ba trên tàu Titanic II. Ảnh: Blue Star Line
Ngay cả như đến thang máy
Ngay cả như đến thang máy...
hay cả đến phòng điện đàm liên lạc cũng được sao nguyên bản gốc. Ảnh Blue Star Line
...hay cả đến phòng điện đàm liên lạc cũng được sao nguyên bản gốc. Ảnh Blue Star Line

Điểm khác biệt duy nhất giữa bản sao với bản gốc là chiếc Titanic II sẽ được trang bị hệ thống định vị, rada hay tất cả những công nghệ tiên tiến nhất tương tự một con tàu hiện đại của thế kỳ 21 cùng các phương tiện cứu hộ cứu nạn tân tiến.

Giá bán dành cho khoang hạng nhất trên tàu Titanic II được ước chừng rơi vào khoảng 90.000 USD. Và hành trình đầu tiên của chiếc Titanic II sẽ bắt đầu từ Giang Tô, Trung Quốc đến Dubai cùng các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE)./.

Chu Thanh
(Theo Le Figaro)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.