Phường Lê Lợi (TP. Vinh): Hướng nhanh đích giàu mạnh, văn minh

(Baonghean) - Nằm ở trung tâm Thành phố Vinh, phường Lê Lợi có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế dịch vụ -  thương mại. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường Lê Lợi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng xây dựng thành phố ngày càng phát triển toàn diện
Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, trong điều kiện khó khăn chung Đảng bộ phường Lê Lợi đoàn kết một lòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường giàu mạnh. Kinh tế của phường tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm tăng 8,3%. Từ việc xác định, phân tích rõ những khó khăn, thuận lợi trên địa bàn, Đảng ủy phường đề ra và thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tế nhằm tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ trọng giá trị thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế gắn xây dựng văn minh đô thị. Từ việc tuyên truyền, định hướng, tạo thuận lợi và đảm bảo các điều kiện khác như đất đai, môi trường, an ninh trật tự, dự án vay vốn ưu đãi… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh.   
Phố Lý Thường Kiệt (P. Lê Lợi, TP. Vinh).
Phố Lý Thường Kiệt (P. Lê Lợi, TP. Vinh).
Hiện trên địa bàn phường có 194 doanh nghiệp, tăng 44 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ, nhiều doanh nghiệp, cơ sở, trung tâm thương mại kinh doanh hiệu quả. Toàn phường có đến 1.555 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó dịch vụ - thương mại tăng từ 52,2% năm 2010 lên 61,7% năm 2015; công nghiệp - xây dựng giảm từ 47,7% năm 2010 xuống còn 32,8%, nông nghiệp giảm xuống còn 0,082%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 dự ước 17,650 tỷ đồng, trong đó nhịp độ tăng thu thường xuyên hàng năm đạt 6,5%. Tổng chi ngân sách 62,506 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 38,144 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, chi thường xuyên 24,356 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch; công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,4% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,22% so với chỉ tiêu 0,7% (vượt  mức chỉ tiêu đại hội).
Công tác quản lý đô thị, đất đai và xây dựng cơ bản là dấu ấn đáng ghi nhận mà phường Lê Lợi đạt được trong nhiệm kỳ qua. Việc thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TH.U của BTV Thành ủy Vinh được Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; vận động nhân dân hiến đất mở đường, góp phần thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Việc xử lý các tồn tại, vướng mắc, đơn thư liên quan đến đất đai, các vi phạm trong sử dụng đất và cấp GCNQSD đất cho nhân dân tích cực được giải quyết. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng kỹ thuật có nhiều cố gắng. Trong nhiệm kỳ phường đã đầu tư xây dựng, hoàn thành 95 hạng mục công trình lớn nhỏ với tổng giá trị đầu tư gần 40 tỷ đồng. Công tác huy động nội lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt kết quả cao, tổng số huy động đạt 9 tỷ đồng (chỉ tiêu đại hội 6,7 tỷ đồng), vượt 34% kế hoạch.
Giao dịch tại Trung tâm một cửa phường Lê Lợi.
Giao dịch tại Trung tâm một cửa phường Lê Lợi.
Lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn có nhiều khởi sắc, nổi bật là công tác giáo dục. Cơ sở vật chất trường được bổ sung nâng cấp. Hai trường Tiểu học và THCS giữ được trường chuẩn quốc gia, trường THCS được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Các trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, nằm trong tốp các trường dẫn đầu thành phố và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Phường luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc về giáo dục. 
Về lĩnh vực ANTT, phường Lê Lợi được xác định là địa bàn còn phức tạp, đặc biệt là về ma túy, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, phát huy cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng an ninh nên tình tình an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, không có trọng án, điểm nóng xảy ra. Công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh làm rõ các vụ án hình sự đạt từ 80-85%, tệ nạn xã hội được kìm hãm và đẩy lùi; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Đảng bộ phường Lê Lợi có 22 chi bộ trực thuộc và 850 đảng viên; nhiệm kỳ qua Đảng bộ phường đã thực hiện phương thức lãnh đạo không ngừng đổi mới theo hướng: Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công phụ trách rõ người, rõ việc; hướng về chi bộ và khối phố, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; xây dựng nghị quyết sát thực tiễn. Đảng ủy đã nghiêm túc trong đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ triển vọng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, đề bạt, sử dụng cán bộ... tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Những vấn đề nóng, nhạy cảm, vấn đề người dân quan tâm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết như: phối hợp với thành phố giải quyết vấn đề khiếu kiện chợ Ga, hoàn thành việc giải quyết khu nhà ở tập thể F19; phối hợp với tỉnh, thành phố giải quyết các vụ việc đơn thư phức tạp kéo dài… Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng cờ; phường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.
Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ phường Lê Lợi xác định tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh xây dựng phường Lê Lợi ổn định về chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển nhanh, bền vững và trở thành một trong những đơn vị tốp đầu của thành phố, góp phần xây dựng TP. Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trên 10 lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Văn Long, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Thuận lợi khách quan là thành phố đang triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa Vinh trở thành trung tâm vùng; chủ quan là phường đã có những tiền đề phát triển khá vững chắc, các dự án trên địa bàn phát huy hiệu quả tạo môi trường thu hút đầu tư, cùng với  sự đoàn kết, nhất trí cao trong đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân… là những điều kiện để đảng bộ và nhân dân phường thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong giai đoạn mới...
Gia Huy

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.